Yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp tục mở cửa đón khách ngày Thứ hai hàng tuần

Chiều 15.6, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thái Bình đã ký thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đối với đề nghị đóng cửa vào ngày thứ Hai hàng tuần của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Theo đó, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên có ý kiến chỉ đạo: Giao Bảo tàng Lịch sử quốc gia nghiên cứu xây dựng phương án và lộ trình thực hiện việc đóng cửa vào ngày thứ Hai hàng tuần trình Lãnh đạo Bộ xem xét. Trước mắt, yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp tục thực hiện mở cửa đón khách tham quan vào tất cả các ngày trong tuần.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Đây là các bảo tàng thuộc hệ thống bảo tàng quốc gia Việt Nam được ra đời từ rất sớm. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam là một trong những bảo tàng được thành lập sớm nhất trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất của Bảo tàng Loui Finô (Louis Finot) - một bảo tàng thuộc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp, xây dựng năm 1926, khánh thành năm 1932. Năm 1958, Chính phủ Việt Nam chính thức tiếp quản công trình văn hóa này và xúc tiến nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu hiện vật, chuyển đổi nội dung từ bảo tàng nghệ thuật thành bảo tàng lịch sử. Ngày 3/9/1958 BTLSVN chính thức mở cửa đón khách tham quan.

T.Mai

T.Mai

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-song/yeu-cau-bao-tang-lich-su-quoc-gia-tiep-tuc-mo-cua-don-khach-ngay-thu-hai-hang-tuan-243115.html