Yêu cầu công an điều tra vụ giàn hoa giấy bị cưa gốc ở Đắk Lắk

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu TP Buôn Ma Thuột giao công an điều tra việc 7 gốc hoa giấy hơn 10 năm tuổi bị kẻ gian cưa gốc.

Sáng 26/4, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết lãnh đạo tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND TP Buôn Ma Thuột xử lý việc kẻ gian cưa giàn hoa giấy tại hoa viên thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Buôn Ma Thuột giao Công an TP khẩn trương điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm trong việc cưa giàn hoa giấy trên theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc, ông Bùi Văn Quý, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị - Môi trường Đắk Lắk, cho biết năm 2017, đơn vị nhận bàn giao quản lý, chăm sóc giàn hoa giấy trên từ UBND TP Buôn Ma Thuột.

 Giàn hoa giấy bị cưa gốc bắt đầu khô héo, rụng lá. Ảnh: T.N.

Giàn hoa giấy bị cưa gốc bắt đầu khô héo, rụng lá. Ảnh: T.N.

Theo ông Quý đây là tài sản của Nhà nước nên đơn vị đã có văn bản gửi UBND TP Buôn Ma Thuột và cơ quan công an đề nghị điều tra, xử lý nghiêm.

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của phóng viên những trụ hoa giấy bị kẻ gian cưa hạ đã khô héo, bắt đầu rụng lá. Khu vực này vẫn bị một quán cà phê lấn chiếm, kê bàn ghế để buôn bán.

Trước đó, sáng 17/4, người dân đi ngang hoa viên trên đường Trường Chinh thì phát hiện nhiều cây hoa giấy bị cưa gốc.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định kẻ gian đã cưa sát gốc 7 trụ với hàng chục cây hoa giấy hơn 10 năm tuổi.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/yeu-cau-cong-an-dieu-tra-vu-gian-hoa-giay-bi-cua-goc-o-dak-lak-post1208299.html