Yêu cầu di dời cây sung trồng trên vỉa hè

Một bạn đọc phản ánh tới Pháp Luật TP.HCM cho biết: 'Chị T., một người dân ở phường 9, quận Gò Vấp, trồng một loài cây cấm trồng to như cổ thụ trên vỉa hè trước nhà, gây nguy hiểm cho khu dân cư và mất an toàn địa phương'.

Bạn đọc này lo rằng cây ngã đổ ảnh hưởng đến người đi đường.

Ông Nguyễn Văn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường 9, quận Gò Vấp, cho biết UBND phường đã chỉ đạo nhân viên phụ trách địa chính và công an phường xác minh thông tin.

“Đúng là chị T. có trồng cây sung đường kính khoảng 0,25 m, cao hơn 3 m trên vỉa hè trước nhà” - ông Tuấn Anh cho biết thêm.

Theo ông Tuấn Anh, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 20/2005 hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị. Khoản 4 mục 6 phần 2 có nội dung: “Khuyến khích các hộ gia đình tự trồng cây xanh. Đặc biệt trồng và chăm sóc cây trước mặt nhà, trên các tuyến phố theo quy hoạch và các quy định về chủng loại cây được duyệt”. “Theo thông tư trên thì chị T. trồng cây xanh trên vỉa hè trước nhà là không sai” - ông Tuấn Anh nói.

“Tuy nhiên, ngày 25-11-2013, UBND TP.HCM ra Quyết định 52/2013 ban hành danh mục cây cấm trồng trên đường phố thuộc địa bàn TP.HCM. Theo quyết định nói trên, sung thuộc cây cấm trồng trên vỉa hè do quả chín rụng gây ảnh hưởng vệ sinh đường phố. Do vậy, chị T. trồng cây sung trên vỉa hè trước nhà là sai” - ông Tuấn Anh nói thêm.

Sau khi được UBND phường giải thích, chị T. đã bứng cây sung, trồng thay vào đó là cây lộc vừng.

Qua câu chuyện này, chúng tôi mong người dân trước khi trồng cây cần tìm hiểu loài cây nào bị cấm trồng trên vỉa hè để tránh gặp rắc rối.

Các loài cây bị cấm trồng trên vỉa hè ở TP.HCM

Có 28 loài cây bị cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách đường phố trên địa bàn TP.HCM do có độc tố gây nguy hiểm cho người hoặc có thể gây ảnh hưởng sức khỏe và môi trường theo Quyết định 52/2013 của UBND TP.HCM.

Các loài cây này gồm: Bã đậu, bàng, bồ kết, các loài cây ăn quả, cao su, cô ca cảnh, da hoặc sung, dừa, điệp phèo heo, đủng đỉnh, gáo trắng, gáo tròn, gòn, keo lá tràm, keo lai, keo tai tượng, lọ nồi hoặc đại phong tử, lòng mức, lòng mức lông, mã tiền, me keo, mò cua hoặc sữa, sọ khỉ hoặc xà cừ, thông thiên, trôm hôi, trứng cá, trúc đào, sirô.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/ban-doc/yeu-cau-di-doi-cay-sung-trong-tren-via-he-896580.html