Yêu cầu được gặp Chủ tịch tỉnh để phản đối dự án đài hóa thân hoàn vũ

Ngày 3.12, rất đông người dân tại phường Nam Sơn thành phố Tam Điệp đã tập trung trước cổng UBND tỉnh Ninh Bình, yêu cầu được gặp Chủ tịch UBND tỉnh chất vấn về những nội dung liên quan đến việc triển khai xây dựng dự án.

Từ sáng sớm, người dân đã tập trung rất đông trước cổng UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Dân lo ngại ô nhiễm môi trường

Liên quan đến việc chủ đầu tư khởi công xây dựng dự án Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức, trong các ngày từ 26 đến 29.11, nhiều người dân sống tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp đã dựng lều, chặn đường phản đối và ngăn cản không cho chủ đầu tư đưa máy móc và công nhân vào để triển khai dự án.

Đến khoảng 12h trưa ngày 3.12, người dân vẫn tập trung tại khu vực trước cổng UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Người dân ở đây cho rằng, khu vực dự kiến xây dựng đài hóa thân hoàn vũ đã có nhiều công trình, nhà máy đang hoạt động, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân như: Bãi chôn lấp rác thải của tỉnh, nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy ximăng, nhà máy cán thép…

Theo người dân, tình trạng quá tải ô nhiễm đối với nguồn nước sinh hoạt, không khí, môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Khoảng cách từ vị trí dự kiến xây dựng đài hóa thân hoàn vũ là quá gần khu dân cư và trường học, chỉ chưa đầy 1km.

Đến sáng ngày 30.11, đại diện chính quyền địa phương và UBND thành phố Tam Điệp đã tuyên truyền vận động và cam kết sẽ không để cho chủ đầu tư triển khai dự án nếu chưa có sự đồng thuận của người dân. Người dân ở đây đã tự tháo dỡ lều bạt và không còn tụ tập tại khu vực dự kiến xây đài hóa thân hoàn vũ.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 3.12, nhiều người dân ở đây đã tập trung rất đông tại khu vực cổng UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu được gặp Chủ tịch UBND tỉnh để phản đối việc UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, đồng ý cho chủ đầu tư thực hiện dự án Đài hóa thân hoàn vũ Việt – Đức tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp.

Mặc dù, đại diện UBND tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố Tam Điệp và các cơ quan chức năng đã ra gặp để giải thích cho người dân và mời về trụ sở tiếp công dân của tỉnh làm việc, nhưng người dân không đồng ý và vẫn tiếp tục tụ tập trước cổng UBND tỉnh yêu cầu được gặp Chủ tịch tỉnh.

"Đây là dự án nhạy cảm"

Trao đổi vấn đề này, ông Dương Đức Đằng, Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp cho biết: Đây là dự án nhạy cảm và có nhiều ý kiến khác nhau. Chính vì vậy mà đến nay công trình vẫn chưa khởi công xây dựng được do chưa nhận được sự đồng tình của người dân.

Lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành hữu quan và đại diện chủ đầu tư đã nhiều lần tổ chức các cuộc đối thoại, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của người dân liên quan đến dự án.

Trong đó tập trung vào các nội dung về xử lý ô nhiễm môi trường đặc biệt là bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn và trật tự giao thông. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa đồng tình để chủ đầu tư triển khai dự án.

“Ngay trong buổi sáng ngày 3.12, chúng tôi đã có buổi làm việc với chủ đầu tư dự án để tìm biện pháp giải quyết. Chúng tôi đã yêu cầu phía chủ đầu tư dừng mọi hoạt động liên quan đến việc khởi công xây dựng dự án, để chờ chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền vận động, chỉ khi nào người dân đồng tình ủng hộ thì chủ đầu tư mới được tiếp tục triển khai xây dựng dự án” – ông Đằng nói.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/yeu-cau-duoc-gap-chu-tich-tinh-de-phan-doi-du-an-dai-hoa-than-hoan-vu-644647.ldo