Yêu cầu đuổi việc vợ

Sau khi nhận bản án của tòa án quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, TBP cho rằng nguồn cơn mà tòa giao cho người vợ được quyền nuôi hai đứa con sau ly hôn là do ông giám đốc nơi người vợ làm việc xác nhận sai bảng lương.

Bởi trong bản án, ngoài các điều kiện khác thì có nhận định là người vợ thu nhập trung bình 50 triệu đồng/tháng nên tòa ưu tiên quyền nuôi con cho chị vợ. Nghĩ là khi chị vợ mất việc, không có thu nhập, tòa sẽ giao quyền nuôi con cho mình nên P. nhắn tin, ép giám đốc nơi chị vợ làm việc phải đuổi chị này. P. đã nhắn nhiều tin dọa “xử đẹp” gia đình vị giám đốc nếu không cho chị này nghỉ việc; dọa giết cả gia đình chị vợ. Mới đây, công an đã bắt giữ P. về tội đe dọa giết người… Sau ly hôn, nhiều ông chồng “nhìn đâu cũng thấy địch” nhưng hành xử như ông P. thuộc loại hiếm thấy.

AS

Nguồn PLO: http://plo.vn/thu-gian/yeu-cau-duoi-viec-vo-792485.html