Yêu cầu khắc phục tình trạng xe tải tấp nập chở cát gây bụi, làm khổ dân

Cơ quan chức năng yêu cầu chủ các bến bãi vật liệu xây dựng ở khu vực xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức và Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phải thực hiện các giải pháp để giải quyết tình trạng xe tải gây bụi, rơi vãi đất, cát xuống đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân. Đồng thời, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ rà soát, kiểm tra điều kiện hoạt động của các bến bãi.

Xe tải ra vào chở cát gây bui mù mịt (ảnh chụp giữa tháng 3/2023)

Chủ bến bãi xây bể lắng chứa nước để xịt rửa xe

Ngày 07/4, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh - Đặng Hoàng Tuấn cho biết, Sở đã tổ chức họp để bàn và thống nhất các phương án, biện pháp nhằm chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm tình trạng xe tải ra, vào vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông trên một số tuyến đường ở huyện Đức Hòa và Bến Lức.

Tham gia cuộc họp còn có đại diện 2 địa phương Đức Hòa, Bến Lức và các doanh nghiệp đang kinh doanh, khai thác các bãi vật liệu đóng ở khu vực trên.

Sau khi nghe các ý kiến của đại diện chính quyền địa phương và các phòng chuyên môn, ông Đặng Hoàng Tuấn yêu cầu, các chủ bến bãi vật liệu xây dựng tập trung thi công bể lắng chứa nước bằng bê tông cốt thép, đưa vào hoạt động trước ngày 29/4/2023 để rửa các phương tiện chở vật liệu xây dựng trước khi ra đường giao thông, bảo đảm các phương tiện luôn được sạch sẽ, đồng thời, chở đúng trọng tải, không để vương vãi cát, đất ra ngoài đường.

Xe tải lưu thông liên tục đoạn qua Đường tỉnh 830, đoạn qua xã Hựu Thạnh gây bụi (ảnh chụp giữa tháng 3/2023)

Trong thời gian thi công xây dựng bể lắng, các chủ bến bãi vật liệu xây dựng phải chủ động dùng vòi nước để xịt rửa các phương tiện luôn được sạch. Nếu sau ngày 29/4/2023, chủ bến bãi vật liệu xây dựng nào không thực hiện xong yêu cầu xây bể lắng chứa nước, Sở sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn và Thanh tra Sở lập biên bản đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa của chủ bến đó.

Tình trạng bụi mù mịt đã xảy ra thời gian qua (ảnh chụp giữa tháng 3/2023)

“Các chủ bến bãi vật liệu xây dựng cũng thống nhất và cam kết sẽ thực hiện theo yêu cầu trên đúng thời gian. Đồng thời, các chủ bến bãi còn cam kết trong thời gian thi công xây dựng bể lắng sẽ luôn chủ động dùng vòi nước để xịt rửa xe chở vật liệu, không để làm vương vãi cát, đất khi lưu thông ra đường”, ông Đặng Hoàng Tuấn cho biết thêm.

Bến bãi nào không đủ điều kiện sẽ yêu cầu dừng hoạt động

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý đường thường xuyên dặm vá và vệ sinh mặt đường ở những khu vực ở gần các bãi cát. Sở cũng đề nghị hai huyện Bến Lức, Đức Hòa sớm có kế hoạch kiểm tra tất cả các bến thủy nội địa (bến vật liệu xây dựng) trên địa bàn mình quản lý về các thủ tục hành chính như đất đai, vệ sinh môi trường, giấy phép bến thủy, giấy phép đấu nối và thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư,…

“Nếu bến bãi vật liệu xây dựng nào chưa đủ điều kiện hoạt động thì đề nghị địa phương cho tạm ngưng hoạt động”, ông Đặng Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Cảnh sát giao thông lập tổ công tác kiểm tra ở khu vực xe tải thường xuyên ra vào bãi cát để xử lý nghiêm các vi phạm

Bên cạnh đó, khoảng hơn 1 tuần nay, Công an tỉnh chỉ đạo và triển khai thành lập Tổ công tác cảnh sát giao thông để tập trung tiến hành tuần tra, kiểm soát xe tải lưu thông qua những tuyến đường ra, vào các bãi cát ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm về quá khổ, quá tải, không thực hiện bảo đảm các biện pháp che đậy thùng xe làm rơi vãi cát,...

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, có lực lượng Cảnh sát giao thông đóng chốt kiểm soát tại khu vực này, đến nay, cơ bản các phương tiện vận chuyển ra vào các bãi vật liệu xây dựng lưu thông trên các tuyến đường trên đã chạy đúng tải trọng đường, đúng quy định tải trọng cho phép chở, có che bạt,…

Một bãi cát hoạt động ở gần khu vực cầu Đức Hòa

Trước đó, Báo Long An đã có bài viết “Dân khổ vì bụi” phản ánh tình trạng ở khu vực các tuyến đường Quốc lộ N2 (đoạn từ ngã tư Quốc lộ N2 và Đường tỉnh 816 đến ngã ba Hòa Khánh), tuyến Đường tỉnh 830 (đoạn từ ngã tư Hựu Thạnh đến cầu Ông Túc Dưới), tuyến Đường tỉnh 824, 825 và đường Cặp Kênh Tây có rất nhiều các phương tiện xe tải lưu thông ra, vào các bãi vật liệu xây dựng chở cát, đất quá tải, rơi vãi gây bụi, ô nhiễm môi trường.

Cảnh sát giao thông đo kiểm tra thùng xe

Đặc biệt, ở gần tuyến Quốc lộ N2, đoạn qua địa bàn xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và và tuyến Đường tỉnh 830, qua xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tình trạng xe tải chở cát với mật độ dày đặc trong thời gian dài đã làm hư đường, rơi vãi cát, gây bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, đi lại và đặc biệt là sức khỏe của người dân. Ở những khu vực này, với khoảng cách gần nhau nhưng có khoảng 20 bãi vật liệu cát đang hoạt động. Ghi nhận tại đây, những ngọn cây, mái nhà cũng bị nhuộm màu vàng của đất, cát bám vào trong thời gian dài làm người dân rất bức xúc./.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/yeu-cau-khac-phuc-tinh-trang-xe-tai-tap-nap-cho-cat-gay-bui-lam-kho-dan-a152904.html