Yêu cầu làm rõ vụ xe máy va ôtô cứu thương, 3 người chết

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý vi phạm trong vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh khiến 6 người thương vong.

Chiều 10/4, Ủy ban ATGT quốc gia vừa có văn bản về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Nông.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 9/4, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km 1859 đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 18L-011.11 do anh Trần Văn Thuận (SN 1984, ngụ xã Nam Bình, huyện Đắk Song) điều khiển, đến điểm trên xảy ra va chạm với xe cứu thương BKS 47C-2632 do ông Tăng Chiến Thắng (SN 1967, ngụ phường Ea tam, TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, theo hướng ngược lại.

Chiếc xe cứu thương bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Trần Lộc.

Sau khi xảy ra va chạm, xe cứu thương tiếp tục lao sang bên trái đường và va chạm với xe khách mang BKS 82B-002.57. Trên xe cứu thương có 5 người. Vụ tai nạn khiến 3 người chết và 3 người bị thương.

Nhận được thông tin, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến các gia đình nạn nhân. Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẩn trương chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chiều 10/4, thượng tá Vũ Tiến Thùy, quyền Trưởng phòng CSGT tỉnh Đắk Nông, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do xe cứu thương nổ lốp sau khi va chạm với xe máy rồi lao qua đường tông vào ôtô khách chạy ngược chiều. Các nạn nhân tử vong gồm Lê Văn Nguyên, Nguyễn Văn Ty và anh Trần Văn Thuận.

Xã Nam Bình nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Văn Chương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/yeu-cau-lam-ro-vu-xe-may-va-oto-cuu-thuong-3-nguoi-chet-post833410.html