Yêu cầu xác minh clip nữ sinh lớp 8 bị bạn thân 'gọi hội' tát thủng màng nhĩ

Nữ sinh lớp 8 trường THCS Tam Bố (Lâm Đồng) gọi bạn cùng lớp ra sân bóng đánh hội đồng sau đó bỏ nhà đi biệt tích.

Báo SGGP đưa tin, sáng 24/3 ông Phan Đình Đồng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết đã yêu cầu Trường THCS Tam Bố nhanh chóng xác minh và báo cáo vụ việc một học sinh trường này bị bạn đánh hội đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội loan truyền một đoạn video dài khoảng 4 phút quay lại cảnh 3 học sinh đứng vây quanh, tát liên tục vào mặt một nữ sinh khác trong khi nữ sinh này đứng yên chịu đòn không hề phản kháng. Thời điểm này có rất nhiều học sinh và người lớn đứng chứng kiến nhưng không ai can ngăn thậm chí còn hò reo, cổ vũ.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng (ảnh cắt ra từ clip).

Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng (ảnh cắt ra từ clip).

Trao đổi với Thanh Niên, ông K.V.L (ngụ xã Tam Bố, H.Di Linh, Lâm Đồng) bác ruột của cháu bé bị đánh là L.N.U.T. (14 tuổi, học sinh Trường THCS Tam Bố), cho biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/3 tại một sân bóng gần trường.

Cụ thể, sau khi tan học, em T. đi về nhà thì được bạn thân cùng lớp là Y.H gọi vào sân bóng nói chuyện. Tại đây em T. thấy rất nhiều học sinh khác cầm dao và gậy đứng sẵn chờ mình. Các em này tiến tới đe dọa, sau đó Y.H. và 2 học sinh nữ khác bên trường THCS Gia Hiệp tát liên tục vào mặt T. trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh. Hậu quả là em T bị thủng màng nhĩ trái.

Em T. bị tát liên tục dẫn tới thủng màng nhĩ

Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc, trước đó em T. chứng kiến nhóm của Y.H. đi đánh nhau. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu em T. viết tường trình về vụ việc. Cho rằng T. “nhiều chuyện”, Y.H. gọi hội đến đánh T. để trả thù.

Gia đình nhanh chóng báo tin lên lực lượng chức năng vì lo lắng cho an nguy của T. Theo ông L., ngày hôm qua (22/3), T. tiếp tục nhận được giấy “hẹn ra sân banh nói chuyện” .

Ghi nhận của Vietnamnet, khi gia đình trình T. trình báo sự việc lên cô chủ nhiệm, lãnh đạo Trường THCS Tam Bố và nhận được câu trả lời, việc đánh nhau ngoài giờ học và bên ngoài trường nên nhà trường không chịu trách nhiệm. Thay vào đó phía nhà trường đề nghị thu hồi clip và liên tục truy hỏi ai là người quay và đăng tải đoạn clip lên mạng.

Trong đoạn video em T. đứng yên chịu đòn không dám phản kháng.

Kết quả điều tra của Công an xã Tam Bố cho thấy, đoạn clip được quay từ điện thoại của Y.H. Em này đã yêu cầu 1 nam sinh khác ghi lại. Tối cùng ngày xảy ra vụ việc, đoạn clip trên được đăng tải lên mạng.

Phía nhà trường giải thích lý do thu hồi clip là vì không muốn ảnh hưởng đến việc học hành và tương lai sau này của các em.

Theo lãnh đạo trường THCS Tam Bố, địa điểm xảy ra sự cố là ở sân bóng mini gần trường của tư nhân. Tại đây, vào cuối các buổi học, học sinh thường tụ tập dẫn đến đánh nhau. Nhà trường đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp.

Bá Di (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-sinh-lop-8-bi-ban-than-goi-hoi-tat-thung-mang-nhi-a427097.html