Yêu cầu xử lý dứt diểm hành vi lấn chiếm ao Quan Viên

Dự án kè đá và mở rộng cơ đường ao Quan Viên tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh bị đình trệ nhiều tháng nay do một số hộ dân không chịu bàn giao phần diện tích đất lấn chiếm, gửi đơn thư khiếu kiện tới các cấp, ngành của Hà Nội. Trong khi đó, chính quyền sở tại chưa cương quyết xử lý triệt để vi phạm của các hộ dân.

Khu vực các hộ dân lấn chiếm diện tích đất thuộc ao Quan Viên. Ảnh: Hoàng Long

Dự án kè đá và mở rộng cơ đường ao Quan Viên do UBND xã Vân Hà làm chủ đầu tư được HĐND xã thông qua, UBND huyện Đông Anh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu. Diện tích sử dụng đất của dự án là đất ao Quan Viên đều do UBND xã quản lý.

Căn cứ vào bình đồ thiết kế dự án được lập trên cơ sở bản đồ đo vẽ năm 1995 thì một phần diện tích đất ao Quan Viên đã bị 11 hộ lấn chiếm và sử dụng. Cụ thể, diện tích ao là 9.116m 2 , tuy nhiên thực tế chỉ còn 6.699,4m 2 .

Quá trình triển khai dự án, UBND xã Vân Hà đã thực hiện xác định mốc giới sử dụng đất của 11 hộ, có 7 hộ tự bàn giao diện tích đất nằm trong chỉ giới thực hiện dự án. Tuy nhiên, 4 hộ còn lại gồm ông Nghiêm Thọ Thực, ông Nguyễn Đắc Ích, ông Nguyễn Hữu Khoa, Nghiêm Thọ Định không bàn giao phần lấn, chiếm sử dụng vượt mốc giới tại bản đồ đo vẽ năm 1995.

Trước đó, năm 2010, UBND xã Vân Hà đã lập Biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với 3 ông Thực, Ích, Định. Năm 2011, UBND xã tiếp tục lập Biên bản vi phạm hành chính đối với ông Khoa.

Tuy nhiên, UBND xã chưa làm hết trách nhiệm khi không có biện pháp kiên quyết, triệt để xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên diện tích đất do UBND xã quản lý dẫn đến các hộ dân tiếp tục vi phạm.

Năm 2015, UBND xã tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với ông Thực, ông Định, ông Ích, ông Khoa, xác định hành vi vi phạm hành chính các hộ xảy ra từ trước năm 2012. Do các hộ không chấp hành tự tháo dỡ công trình vi phạm nên Chủ tịch UBND xã đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm đối với 4 trường hợp nêu trên là đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, công dân gửi đơn thư tố cáo ông Nguyễn Đình Chiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Vân Hà vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, áp dụng không đúng quy định của pháp luật để thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng của 3 hộ ông Thực, ông Ích, ông Khoa.

Ngày 14/9/2016, trên cơ sở báo cáo của Thanh tra TP, UBND TP có Kết luận số 33/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Đình Chiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Vân Hà.

Tại Kết luận số 33/KL-UBND, UBND TP giao Chủ tịch UBND huyện Đông Anh kiểm tra việc thực hiện dự án kè đá và mở rộng cơ đường ao Quan Viên và sự phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai. Chỉ đạo xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng của 4 hộ dân gồm ông Nghiêm Thọ Thực, ông Nguyễn Đắc Ích, ông Nguyễn Hữu Khoa, Nghiêm Thọ Định tại ao Quan Viên, đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ diện tích đất tại khu vực ao theo đúng quy định.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Viết Hảo, Chủ tịch UBND xã Vân Hà cho biết, dự án kè đá và mở rộng cơ đường ao Quan Viên nhằm phục vụ cộng đồng dân cư và đảm bảo cảnh quan môi trường tại khu vực thôn Thiết Bình. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ gần 1 năm nay vì các hộ dân không hợp tác, không chịu bàn giao đất vi phạm, thậm chí có đơn thư khiếu kiện gửi tới các cấp, các ngành của TP gây khó dễ cho quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND xã Vân Hà cho biết, sau khi UBND TP ban hành kết luận, UBND huyện Đông Anh đã mời xã lên làm việc để xử lý vi phạm về đất đai tại địa phương. Hiện, UBND xã đang lập phương án cưỡng chế phá dỡ đối với các hộ dân vi phạm về đất đai theo quy định. Bên cạnh đó, UBND xã cũng tổ chức cuộc họp để kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/yeu-cau-xu-ly-dut-diem-hanh-vi-lan-chiem-ao-quan-vien_t114c39n111358