Yêu cầu xử lý nghiêm vụ 7 người chết ở lễ hội âm nhạc

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ, xử nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tổ chức vụ 7 người chết tại lễ hội âm nhạc hồ Tây.

Công an phong tỏa hiện trường tại khu vực công viên nước hồ Tây - nơi diễn ra Lễ hội âm nhạc và có 7 người chết do nghi sốc thuốc

Như tin đã đưa, tối 16/9, tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 người chết và 5 người hôn mê đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/9.

Chiều cùng ngày, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin vụ 7 người tử vong tại Lễ hội Âm nhạc hồ Tây tối 16/9.

Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 23h10 ngày 16-9, CAQ Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2 tại 34 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ), về việc tiếp nhận 2 trường hợp đến cấp cứu là Hoàng Việt M. (SN 1990, trú tại Long Biên) và B. (SN 1989 ở Hải Phòng), trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sỹ cứu chữa nhưng đến khoảng 23h45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong.

Công an TP tổ chức xác minh, trước khi tử vong tại bệnh viện, 2 nạn nhân này đã tham gia Lễ hội âm nhạc tại hồ Tây. Xác định tại Bệnh viện E và Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một số trường hợp tương tự.

Số nạn nhân tử vong gồm:

Nguyễn Hoàng D. (SN 1991, ở Hàng Than, Hà Nội), tử vong trước khi đến bệnh viện.

4 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện E gồm: Nguyễn Thị T. (SN 1996, trú tại Sơn La); Nguyễn Thu H. (SN 1996, trú tại Trần Điền, Hoàng Mai); Hoàng Thanh T. (SN 1992 trú tại phường Nam Đồng, Đống Đa); Nguyễn Trường T. (SN 1997, trú tại TP Cao Bằng).

3 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện E và hôn mê gồm: Nguyễn Cảnh V. (SN 2000, ở Hoàn Kiếm; Bùi Văn K. SN 1988 trú tại Cầu Đất, Hải Phòng); Trần Thị T. (SN 1999 là học viên lớp điều dưỡng Đông Đô).

Bệnh viện Bạch Mai có 2 nạn nhân hôn mê gồm Nguyễn Việt L. (SN 1991 ở Hoàn Kiếm) và Cáp Duy A. (SN 1994, trú tại Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa).

Bệnh viện xác định các nạn nhân trên sơ bộ dương tính với ma túy, hiện cơ quan điều tra đang xác định loại ma túy. Công an TP tổ chức khám nghiệm hiện trường có bóng cười, một số tinh thể màu trắng và một số viên nén nghi là ma túy. Hiện nay đang tiếp tục giám định.

Hoài Vũ

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/yeu-cau-xu-ly-nghiem-vu-7-nguoi-chet-o-le-hoi-am-nhac-d272195.html