Yêu nơi công cộng, giới trẻ Việt đang 'trơ mặt' hay học đòi phương Tây

Ngày càng nhiều những khoảnh khắc các bạn trẻ Việt vô tư 'yêu nơi công cộng', đó có thể là những nụ hôn 'ngấu' hay là những tư thế khó coi khiến người vô tình phải đỏ mặt quay đi.

Những hình ảnh có phần nhạy cảm khi các bạn trẻ Việt vô tư " yêu nơi công cộng" không quá khó kiếm trên các fanpage trên MXH. Nhẹ nhàng thì là những cái hôn nhưng cũng có những hành động thái quá được các bạn trẻ thể hiện ngay giữa chỗ đông người đó là "đặt tay nhầm chỗ nhạy cảm" của đối phương.

Những hình ảnh có phần nhạy cảm khi các bạn trẻ Việt vô tư " yêu nơi công cộng" không quá khó kiếm trên các fanpage trên MXH. Nhẹ nhàng thì là những cái hôn nhưng cũng có những hành động thái quá được các bạn trẻ thể hiện ngay giữa chỗ đông người đó là "đặt tay nhầm chỗ nhạy cảm" của đối phương.

Nếu có dịp đi dạo phố, chắc hẳn nhiều người sẽ không khó để bắt gặp những cảnh "nóng" từ công viên, ghế đá hay cả giảng đường, quán trà sữa, quán cà phê những nơi mà ai cũng nghĩ đã đến đấy thì cần phải có sự văn minh, lịch thiệp.

Để bàn luận về vấn đề bày tỏ tình cảm nơi công cộng, nhiều ý kiến của chính các bạn trẻ đã được đưa ra. Nhiều người cho rằng, hành động này gây phản cảm và khiến cho không chỉ người đi đường cảm thấy "nóng" mắt mà còn cho rằng những hình ảnh đó chứng tỏ nhân vật chính đang "mất kiểm soát" hành động của mình.

Nickname Hoàng Nghĩa chia sẻ: "Dẫu biết rằng xã hội đang phát triển và dần có cái nhìn thoáng hơn về việc thể hiện tình cảm khi yêu nhau, chẳng còn ai quá xét nét việc khi hai người yêu nhau thì chỉ nên được làm gì và không nên làm gì để tránh đi quá đà. Ra ngồi quán cafe mà thấy các bạn trẻ vô tư ôm ấp, hôn hít nhau ngay giữa chốn đông người mình cũng cảm thấy ái ngại. Không hiểu họ "vô tư" thực sự hay đang cố a dua theo phương Tây".

Còn nickname Thanh Thắng bày tỏ: "Các cặp đôi thể hiện tình cảm quá đà khiến người đối diện phải ghi hình lại và đăng lên các trang mạng xã hội. Ấy thế mà chẳng thấy các bạn ý ngại nhỉ? Mà đa phần các bạn "diễn viên chính" đều còn khá trẻ, sinh viên thậm chí cả học sinh. Điều này cho thấy sự thông thoáng thái quá của các bậc phụ huynh. Ngày trước, mới nghe phong phanh mình yêu ai cái là về đã ăn đòn nát người rồi".

Ở phía còn lại, cũng không ít ý kiến cho rằng việc thể hiện cảm xúc ngoài đường bằng những nụ hôn nơi công cộng là điều hết sức bình thường. Họ cho rằng đã là chốn dành cho mọi người thì ai muốn làm gì thì làm, các bạn trẻ yêu nhau không sai nên không có việc gì phải giấu diếm.

Nickname Minh Ánh bày tỏ: "Mình thấy bây giờ xã hội phát triển thì việc các bạn trẻ bày tỏ tình cảm hay những hành động yêu thương tới nhau giữa chốn đông người là điều khá dễ hiểu. Tuy nhiên, hãy có điểm dừng. Đó chỉ là cái khoác vai, cái nắm tay hay cùng lắm là nụ hôn vội vã thôi chứ đừng có làm lố quá".

"Khi các bạn trẻ "âu yếm" nhau chốn đông người không chỉ gây khó chịu cho những người xung quanh mà còn ảnh hưởng đến nhận thức và suy nghĩ của trẻ con nếu chẳng may ở đấy có người dắt con theo. Chúng còn nhỏ, chúng cần được giáo dục theo một cách tinh tế và khoa học những vấn đề này thay vì tận mắt nhìn thấy những cảnh "nóng" không hay" là ý kiến của thành viên Hà Minh.

Chia sẻ với PV Kiến Thức, cô nàng Mai Linh cho rằng chuyện thể hiện tình cảm nơi công cộng là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra khi mình yêu đối phương và muốn "khẳng định chủ quyền". Tuy nhiên cô bạn cũng nhấn mạnh rằng: "Nhưng nếu ở nơi đông người thì chỉ nên ở mức nhè nhẹ như nắm tay hay tựa đầu kề vai, chứ đừng "tay ấp môi kề" nồng nhiệt quá thì thật sự không hay."

Chốt lại vấn đề, nhiều dân mạng đều đưa ra ý chung rằng những hành động dễ thương là cho phép được, quá lố như ôm hôn nồng nhiệt hay sờ soạng nơi công cộng là không thể cho phép. Hiện cuộc bàn luận của dân mạng vẫn tiếp diễn với nhiều chiều hướng được đưa ra.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/yeu-noi-cong-cong-gioi-tre-viet-dang-tro-mat-hay-hoc-doi-phuong-tay-1133144.html