'Yêu râu xanh' đội lốt cha nuôi thực hiện hành vi 'thú tính' với con

Phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường, giáo viên chủ nhiệm hỏi thì được bé gái cho biết bị bố nuôi xâm hại.

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé gái tên Duyên (tên đã thay đổi, 14 tuổi, huyện Thoại Sơn) bị cha nuôi Nguyễn Tấn Tòng (38 tuổi, ngụ cùng địa phương) xâm hại nhiều lần.

Đối tượng Nguyễn Tấn Tòng

Theo công an, khoảng đầu tháng 9/2018, Tòng đi nhậu về thấy vợ và hai con ruột không có ở nhà nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại với con gái nuôi là bé Duyên.

Khi bé Duyên đang ở trong bếp nấu cơm, Tòng lao đến khống chế đưa bé vào trong giường ngủ thực hiện hành vi đồi bại mặc cho bé khóc gào.

Sau khi thỏa mãn hành vi thú tính, Tòng dặn bé Duyên: “Con không được nói chuyện này với mẹ nghe, mẹ bị bệnh tim, nếu mẹ biết, mẹ sẽ chết” nên bé Duyên đành im lặng.

Ngày 9/8, phát hiện bé Duyên có biểu hiện bất thường hay khóc trên lớp nên giáo viên chủ nhiệm hỏi thăm thì được bé kể lại sự việc bị cha nuôi xâm hại.

Phát hiện sự việc nghiêm trọng, giáo viên chủ nhiệm của em Duyên đã báo cáo cho các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Sau đó, Công an huyện Thoại Sơn nhận được tin báo tố giác về vụ việc em Duyên bị Tòng xâm hại nên vào cuộc điều tra.

Mới đây, Tòng đến công an địa phươnng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, Tòng còn khai nhận đã từng xâm hại Duyên vào khoảng năm 2014 - 2015, sau đó không bị phát giác và tiếp tục ở nhà sinh hoạt như thường ngày.

Đan Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/yeu-rau-xanh-doi-lot-cha-nuoi-thuc-hien-hanh-vi-thu-tinh-voi-con-927109.html