'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với con gái ân nhân ra đầu thú

Tịnh đến nhà chị M. thăm con tuy nhiên chị này vắng nhà, thấy bé T. (9 tuổi, con gái chị) đang chơi ở phòng ngủ nên đã bế cháu bé xuống nhà tắm rồi thực hiện hành vi đồi bại.Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

Tịnh đến nhà chị M. thăm con tuy nhiên chị này vắng nhà, thấy bé T. (9 tuổi, con gái chị) đang chơi ở phòng ngủ nên đã bế cháu bé xuống nhà tắm rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Báo Tri thức trực tuyến đăng tải thông tin, ngày 17/8, Công an huyện Ia Grai, Gia Lai đã bắt Nguyễn Thanh Tịnh (40 tuổi, trú tại xã la Krái, huyện Ia Grai) để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Nguyễn Thanh Tịnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến

Nguyễn Thanh Tịnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến

Theo báo Vietnamnet, kết quả điều tra bước đầu xác định, Tịnh gửi con trai (SN 2012) ở nhờ tại nhà chị M. (SN 1986, trú xã Ia Krái) để đi học do nhà Tịnh cách xa trường.

Khoảng giữa tháng 6/2017, Tịnh đến nhà chị M. thăm con trai nhưng chị M. đi vắng. Tại đây, Tịnh gặp cháu T. (SN 2008, con gái chị M.) đang chơi một mình ởphòng ngủ nên nảy sinh thú tính. Tịnh bế cháu bé xuống nhà tắm của gia đình rồi giở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi thú tính, Tịnh bỏ về nhà mình như không có chuyện gì xảy ra.

Gần 2 tháng sau khi sự việc xảy ra, cháu T. bất ngờ kể lại chuyện bị Tịnh giở trò đồi bại cho mẹ nghe. Tức giận vì hành động của Tịnh, chị M. đã làm đơn tố cáo đến công an.

Ngày 2/8, biết không thể thoát, Tịnh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/yeu-rau-xanh-gio-tro-doi-bai-voi-con-gai-an-nhan-ra-dau-thu-a199299.html