'Yêu thì ghét thôi' tập 10: Du bị lừa tiền, Kim bị tình địch tấn công!

Hôn nhân của Du và Kim trong bộ phim 'Yêu thì ghét thôi' tập 10 bắt đầu có sự thay đổi đáng kể. Chồng thì bị lừa tiền, bản thân thì bị sếp tấn công, liệu Kim có mạnh mẽ vượt qua?

Nội dung tập 10 bộ phim Yêu thì ghét thôi vô cùng hấp dẫn. Những diễn biến mới nhất đã đẩy những mâu thuẫn trong hôn nhân lên đỉnh điểm. Bà Diễm (Vân Dung đóng) phải muối mặt đi xin lỗi chồng cũ cho chồng mới Quang quác (NSƯT Chí Trung đóng) còn Kim (Phanh Lee đóng) phải bù đầu chạy vạy tiền bạc để đóng tiền trả góp nhà ở khi Du (Đình Tú đóng) bị lừa hết tiền.

Bà Diễm phải xin lỗi chồng cũ thay cho chồng mới

Bà Diễm phải xin lỗi chồng cũ thay cho chồng mới

Du bị lừa hết số tiền đóng trả góp

Cuộc sống hôn nhân của hai gia đình nhỏ liên tiếp gặp những rắc rối về quan hệ gia đình, vấn đề tiền bạc…Kể từ khi ông Thắng (NSƯT Quang Thắng đóng) - cha đẻ của Kim xuất hiện, gia đình ông Quang bà Diễm và Kim - Du chưa có một giây phút yên bình.

Từ khi ông Thắng xuất hiện, gia đình bà Diễm và Kim chưa được yên bình một giây phút nào

Trong khi bà Diễm luôn phải đau đầu vì ông chồng nhầy nhụa, trẻ trâu thì Kim lại vô cùng phiền lòng với người chồng tuy tốt nhưng luôn mang lại rắc rối cho cô.

Bố vợ và con rể người nhầy nhụa người hiền khô như cục đất

Nói về gia đình ông Quang bà Diễm, sự xuất hiện của tình cũ bà Diễm khiến cho ông Quang quác thường xuyên mất bình tĩnh và gạ gẫm đánh nhau. Hậu quả để lại là một bức thư kiện cáo của gia đình ông Thắng khiến bà Diễm rối bời, phải muối mặt đi xin lỗi.

Bà Diễm biết tin chồng mới đánh chồng cũ nhập viện phải năm lần bảy lượt chạy đi xin lỗi

Xin lỗi ba lần nhưng cả ba lần ông Quang quác đều khiến người xem phì cười khi lao vào gây gổ đánh nhau với nạn nhân. Chỉ khi Kim và bà Diễm đích thân đi xin lỗi, ông Quang quác mới thoát khỏi vụ kiện cáo với gia đình ông Thắng.

Đích thân Kim đến xin lỗi bố đẻ thay cho bố dượng

Mặc dù tính cách có phần lầy lội nhưng không thể phủ nhận ông Quang quác là một nhân tố không thể thiếu trong bộ phim Yêu thì ghét thôi. Sự góp mặt của ông khiến không khí của bộ phim hài hước và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ông Quang quác là nhân tố hài hước không thể thiếu trong bộ phim “Yêu thì ghét thôi”

Trẻ trâu là thế nhưng về đến nhà ông Quang quác vẫn rất giỏi nịnh vợ. Nhiều khán giả ước rằng thái độ của ông Quang quác đối với người khác mà mềm mỏng bằng một nửa như khi đối với bà Diễm thôi, cuộc sống của họ đã viên mãn hơn rất nhiều.

Nếu không có sự xuất hiện của ông Thắng, hôn nhân của bà Diễm và ông Quang đã viên mãn hơn rất nhiều

Không chỉ cuộc sống hôn nhân của bà Diễm ông Quang mà hôn nhân của Du và Kim cũng gặp phải rất nhiều khó khăn. Những khó khăn được xây dựng rất thực tế, phù hợp với cuộc sống hôn nhân những người trẻ hiện đại ngày nay.

Du và Kim từng bước trải qua những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân của những người trẻ

Sau khi nghỉ việc tại trung tâm thể dục thể thao của người tình cũ Trang (Thu Hoài đóng), Kim đã tìm được một công việc ổn định còn Du thì vẫn đang lang thang, vật vờ làm một anh shipper tốt bụng.

Sau khi thất nghiệp, Du vẫn gắn bó với nghề shipper

Và cuối cùng rắc rối cũng đến, Du bị lừa hết số tiền Kim gửi trong một lần ứng tiền đi chuyển hàng. Thậm chí, anh còn ngây ngô cho rằng chỉ cần đòi cửa hàng là mình sẽ lấy lại được tiền. Thế nhưng, anh nào ngờ, mình đã trúng kế của kẻ gian bên ngoài xã hội. Bôn ba chừng ấy năm, Du vẫn chỉ là một chàng trai to xác nhưng không đủ lớn cho Kim dựa dẫm.

Một lần bất cẩn, Du đã bị lừa tiền khi ứng trước để chuyển hàng

Vì Du làm mất tiền nên Kim phải đi vay mượn bạn bè để đóng tiền nhà trả góp. Cô suy nghĩ nhiều nên ngủ gật ngay trên bàn làm việc để rồi lại bị anh chàng sếp soái ca Nhật Anh phạt 200.000 đồng.

Kim ngủ gật trong giờ làm việc và lại bị sếp bắt nộp phạt 200.000 đồng

Còn Du, hàng ngày anh vẫn chỉ biết đi giao hàng kiếm chút tiền để chi tiêu rồi về nhà nấu cơm, dọn dẹp cho vợ. Anh không biết ngoài kia có biết bao nhiêu chàng trai đang dòm ngó người vợ xinh đẹp của mình.

Tại công ty, sếp Nhật Anh để mắt đến Kim và thường xuyên tiếp cận cô

Về phía Kim, sau thời gian chung sống, đây là lần đầu tiên cô than thở về cuộc sống khó khăn và bí bách của mình. Cô cho rằng, yêu là một chuyện, cưới là một chuyện. Trước đó Kim vốn nghĩ, cuộc sống sau khi về chung một nhà với Du sẽ rất hạnh phúc. Nào ngờ, cuộc sống hôn nhân giữa cô và Du gặp phải biết bao nhiêu khó khăn và vất vả mà người chồng chung sống với Kim lại quá kém cỏi.

Lần đầu tiên Kim than thở với Phương Anh về cuộc sống hôn nhân khó khăn

Ngoài những mâu thuẫn đang dần nảy sinh trong hôn nhân của bà Diễm ông Quang, Du và Kim thì những tình huống được xây dựng cho các cặp đôi bên lề cũng là một trong những điểm sáng của bộ phim. Cặp đôi Phương Anh (Trang Cherry đóng) và (Ngọc Dũng đóng) thì quá nhạt nhẽo và cổ hủ, nhiều khả năng cặp đôi này sẽ gặp nhiều sóng gió hơn sau khi Phương Anh và Dũng (Duy Nam đóng) quen nhau.

Những cuộc hẹn hò nhạt nhẽo với trà và sách của Sĩ và Phương Anh

Sự xuất hiện của Dũng rất có thể sẽ khiến câu chuyện tình cảm của Sĩ và Phương Anh gặp nhiều sóng gió hơn

Cặp đôi Khanh (Mạnh Hưng đóng) và Nguyệt (Lương Thanh đóng) vẫn vui vẻ và đại diện cho câu chuyện tình yêu thời hiện đại. Bên cạnh đó, sếp Nhật Anh (Anh Dũng đóng) của chúng ta cũng đã tiết lộ tiếng lòng của mình với Dũng - bạn thân của anh về tình cảm của anh với Kim.

Khanh và Nguyệt yêu nhau như những người trẻ hiện đại

Sếp Nhật Anh bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình với Kim mặc dù biết cô đã có chồng

Liệu những tập tiếp theo, sếp Nhật Anh có vượt qua giới hạn đạo đức để theo đuổi Kim? Hôn nhân của Du và Kim sẽ ra sao nếu có người thứ ba xen giữa? Hãy cùng SAOStar tiếp tục theo dõi bộ phim Yêu thì ghét thôi vào 21h50 thứ tư và thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình VTV3 nhé!

Thu Hương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/yeu-thi-ghet-thoi-tap-10-du-bi-lua-tien-kim-bi-tinh-dich-tan-cong-3796952.html