Yêu thương: món quà ý nghĩa với phụ nữ

Những yêu thương, chăm sóc của chồng và các con đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với mỗi người vợ, người mẹ trong gia đình.

Gameshow "Gia đình yêu thương" do Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sản xuất trở thành sân chơi bổ ích cho nhiều gia đình (Ảnh tư liệu)

Được gọi là “phái yếu”, vì thế những yêu thương, chăm sóc của chồng và các con không chỉ là những quan tâm hằng ngày mà đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với mỗi người vợ, người mẹ trong gia đình.

Quan tâm hằng ngày

Lập gia đình đã được gần 10 năm, những năm qua, chị P.T.D. (sinh năm 1990, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) luôn được chồng san sẻ, giúp đỡ việc nhà. Vợ chồng chị đều làm việc tại doanh nghiệp, vì thế khá bận rộn, nhưng anh vẫn tranh thủ nấu cơm, giặt và phơi quần áo, chăm lo việc học hành của con gái… “Là phụ nữ, ai cũng mong chồng thấu hiểu và chia sẻ. Nếu chồng không san sẻ công việc nhà mà chỉ một mình làm mọi việc tôi không chỉ vất vả mà sẽ tủi thân”, chị D. cho biết.

Cũng như chị P.T.D., chị N.T.H.D. (sinh năm 1983, ở phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) luôn được chồng quan tâm chia sẻ mọi việc trong gia đình. Cả hai vợ chồng chị đều làm việc tại cơ quan nhà nước, công việc tương đối bận rộn nhưng anh N.T.T., chồng chị D. luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi nấu các món ăn vợ con thích, hướng dẫn các con làm việc nhà, đọc sách cho con mỗi tối. Anh T. còn đồng hành với vợ khi chị thành lập nhóm Chợ Đông trên mạng xã hội Facebook. Nhóm ra đời nhằm mục đích giao lưu, buôn bán, chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thu hút khoảng 94.000 người tham gia. “Chồng nói không cần vợ vất vả kiếm tiền, tuy nhiên khi tôi thành lập nhóm anh vẫn ủng hộ tôi theo đuổi thứ mình muốn. Không chỉ chơi cùng con, nhắc nhở các con học hành, anh cũng thường xuyên duyệt bài, hỗ trợ tôi làm admin của nhóm cũng như hỗ trợ tôi khi kinh doanh online”, chị D. chia sẻ.

Không chỉ tình yêu thương của chồng, mà những quan tâm, chăm sóc của các con càng khiến những người phụ nữ của gia đình ấm lòng. Nhiều năm nay, con gái chị B.T.L.C. (sinh năm 1971, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương) đi du học Australia. Con gái chị thường xuyên gửi mỹ phẩm, quần áo, thực phẩm, đồng hồ và thuốc men cần thiết về cho mẹ. “Con cũng thường xuyên gửi tiền về dù tôi không dùng đến tiền đó. Việc con gửi đồ dùng, thuốc men và tiền về khiến tôi rất vui vì con đã lo được cho mình, có cuộc sống ổn định khi ở xa vòng tay cha mẹ”, chị C. cho biết.

Thể hiện tình cảm

Cùng với những quan tâm chăm sóc thường ngày, nhiều người phụ nữ còn được chồng con thể hiện tình cảm bằng những món quà đầy ý nghĩa. Mỗi lần đến các dịp kỷ niệm đặc biệt như Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, sinh nhật vợ con, chồng chị C. thường tổ chức cho cả gia đình đi ăn uống. Vào những dịp đặc biệt, chị C. đều được nhận bánh, hoa do con gái gửi tặng thông qua dịch vụ đặt hàng trực tuyến. “Là phụ nữ thì tâm lý ai cũng thích được nhận những món quà nho nhỏ trong dịp lễ, Tết để biết rằng chồng con vẫn nhớ các ngày kỷ niệm và yêu thương mình”, chị C. chia sẻ.

Cũng như chị C., chị D. thường xuyên được chồng con tặng những món quà ý nghĩa vào các dịp sinh nhật, ngày cưới, thậm chí cả ngày thường không phải lễ, Tết hay dịp kỷ niệm đặc biệt nào. Các con chị nhiều lần vẽ tranh, tự tay làm những tấm bưu thiếp xinh xắn tặng mẹ.

Chị N.T.H.D. cho rằng hoa và quà vào các ngày đặc biệt thì nên có vì nó được hiểu như món ăn tinh thần cho người phụ nữ. Chị em cũng đừng phàn nàn là lãng phí khi chồng bỏ tiền mua hoa, quà. Hãy là người nhận hoa, quà văn minh, hiểu được tấm lòng người tặng. “Nếu gặp người chồng vô tâm hoặc ngại thể hiện tình cảm, phụ nữ cũng không cần coi đó là việc bắt buộc mà hãy tự tặng hoa, quà cho bản thân để tự mình thấy hạnh phúc. Đó là cách tôi thực hiện mỗi lần chồng quên tặng hoa, quà vì nghĩ rằng cuộc sống vốn nhiều áp lực, phụ nữ càng nên đối xử dịu dàng với chính mình và những người thân yêu”, chị D. nói.

Theo thạc sĩ Nguyễn Kiều Liên, giảng viên tâm lý học Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, con người ai cũng mong muốn có được cuộc sống đầy tình yêu thương, có sự chăm sóc của người thân xung quanh. Phụ nữ thì lại càng cần và xứng đáng có được điều đó.

Theo chị Liên, phụ nữ thời hiện đại vất vả hơn trước kia. Vai trò, vị thế xã hội của phụ nữ càng cao thì gánh vác trách nhiệm trong gia đình và xã hội càng nhiều, trong khi những việc thuộc về thiên chức của người phụ nữ ở mỗi gia đình vẫn không thay đổi. Vì thế, phụ nữ xứng đáng được yêu thương, chăm sóc từng phút giây bởi người thân trong gia đình. Yêu thương đó phải được người chồng thể hiện qua hành động, cùng chia sẻ, đồng hành trong các công việc gia đình, ngoài xã hội với người phụ nữ, chứ không chỉ nghĩ ở trong đầu, giấu ở trong lòng, hay nói ngoài miệng. Việc tặng hoa, quà là sự ghi nhận cũng như trao lại yêu thương cho người vợ, người mẹ đã vất vả chăm lo cuộc sống cho gia đình cũng như hoàn thành trách nhiệm ngoài xã hội.

Khi xã hội hiện đại hơn ngày càng có nhiều người đàn ông không ngại thể hiện tình yêu thương, quan tâm chăm lo cho những người phụ nữ trong gia đình mình. Từ xưa đến nay, phụ nữ Việt Nam đã gánh trên vai nhiều trách nhiệm như “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vì thế phụ nữ cần được yêu thương, quan tâm nhiều hơn, nhất là từ chính những người đàn ông trong gia đình.

BÌNH AN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/gia-dinh/yeu-thuong-mon-qua-y-nghia-voi-phu-nu-197281