Yêu thương và phục vụ

Đây là tinh thần xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ và đồng bào công giáo trên địa bàn thành phố. Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo thời gian qua phát triển mạnh mẽ, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo…

Tặng quà đồng bào công giáo dịp lễ tết.

Nhiều hoạt động thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước

Là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc TP Cần Thơ, hơn 31 năm qua, từ sau khi thành lập đến nay, đặc biệt là nhiệm kỳ 2014-2018, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Cần Thơ, luôn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”, nay là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động đã thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đồng bào Công giáo TP Cần Thơ luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đều khắp trên các lĩnh vực và địa phương.

Điển hình tại huyện Vĩnh Thạnh, đồng bào Công giáo huyện tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cùng nhau tham gia vào mô hình cánh đồng mẫu để tăng năng suất có giá trị kinh tế và thu nhập cao, ổn định cuộc sống.

Đời sống của đồng bào Công giáo trong huyện đã có nhiều chuyển biến; công tác giảm nghèo, giúp đỡ và hỗ trợ vốn giúp nhau vượt khó được các giáo xứ thường xuyên hỗ trợ vốn cho người nghèo sản xuất, điển hình như Giáo xứ An Sơn, Giáo xứ Thánh Gia… chính nhờ đó, hiện nay đã có nhiều hộ nông dân công giáo huyện có mức sống tương đối khá, số hộ giầu và khá tăng nhanh, hộ nghèo giảm dần, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Từ những kết quả này, đồng bào Công giáo đã góp phần cùng nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội chung của thành phố. Qua khảo sát cho thấy trên địa bàn TP Cần Thơ, số hộ Công giáo giàu và khá ngày càng đông; chỉ còn khoảng 2,5 % số hộ nghèo; khoảng cách giàu, nghèo phần nào thu hẹp, hầu như không có hộ đói trong các giáo xứ Công giáo.

Nói về những đóng góp của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Cần Thơ và đồng bào công giáo, phải kể đến hoạt động từ thiện - nhân đạo và các hoạt động xã hội chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, sống Tin Mừng theo tinh thần bác ái. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong đồng bào Công giáo TP Cần Thơ đã trở thành một phong trào mang tính xã hội rộng lớn.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”; tặng nhà đại đoàn kết, cũng được đông đảo linh mục, tu sỹ, giáo dân tham gia hưởng ứng. Trong 4 năm qua, đồng bào Công giáo thành phố đã đóng góp vào chương trình an sinh xã hội các cấp trong thành phố trên 15 tỷ đồng. Điển hình như Giáo xứ Bò Ót (quận Thốt Nốt), 4 năm qua đã cung cấp vật liệu xây dựng, sửa chữa trên 1.500 căn nhà tình thương, trị giá 10 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ với nhiều hoạt động tích cực

Ủy ban ĐKCG thành phố thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực, đổi mới trong các hoạt động. Luôn bám sát tình hình thực tế của các địa phương cũng như nhiệm vụ, đường hướng của phong trào để hoạt động. Với vai trò, trách nhiệm là một tổ chức xã hội, thành viên của MTTQ Việt Nam.

Ủy ban ĐKCG thành phố Cần Thơ không ngừng nâng cao và phát huy tinh thần đoàn kết mọi người công giáo cùng với toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp sức thực hiện đường hướng giáo hội gắn bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng truyền thống đạo đức và văn hóa dân tộc, cảnh giác trước âm mưu chia rẽ, giữ gìn sự trong sáng của đạo thánh Chúa.

Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG thành phố Cần Thơ thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp triển khai các chương trình, các hoạt động phong trào. Qua thực hiện 10 nội dung của phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xem đây là một cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, tính nhân văn sâu sắc. Chính vì vậy hơn mười năm qua, đồng bào Công giáo TP Cần Thơ đã tích cực thực hiện và có nhiều thay đổi lớn lao trên các lĩnh vực về đời sống kinh tế, văn hóa xã hội.

Chia sẻ thêm với Đại Đoàn Kết về phương hướng thời gian tới, ông Trần Đức Hiếu nói: Trọng tâm là tiếp tục động viên đồng bào Công giáo thành phố tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; đặc biệt, là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động; tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người Công giáo, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của người Công giáo; nêu cao tinh thần đoàn kết cùng toàn dân phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội thành phố trong những năm tới, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố và Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện để đảm bảo hoàn thành những nhiệm vụ do Đại hội đề ra.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/yeu-thuong-va-phuc-vu-tintuc413580