YG bị 'đá' khỏi 'Big 3', nền âm nhạc Hàn Quốc sẽ được cơ cấu lại?

'YG out' - câu nói này tưởng chừng khó xảy ra, thế nhưng dần đang trở thành hiện thực

Thời gian gần đây, truyền thông Hàn Quốc đã đưa ra nhận định rằng làng giải trí của đất nước này đã bước sang một kỉ nguyên mới. "Big 3" huyền thoại bao gồm SM, YG và JYP Entertainment sẽ dần chuyển dịch và nhường chỗ cho một mô hình mới - "Big 4".

Theo đó, Big 4 bao gồm: SM, JYP, Big Hit Entertainment và CJ ENM. Sự vắng mặt của Yg trong danh sách này không khiến nhiều người bất ngờ.

Truyền thông Hàn dự báo 4 công ty này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nền âm nhạc Hàn Quốc

Theo truyền thông Hàn Quốc, 'YG Entertainment, tự hào có số thu nhập cao từ 2015-2017 thông qua tour diễn thế giới của Big Bang, các tour diễn ở Nhật Bản, fan meetin,...nhưng bắt đầu có sự suy giảm vào năm ngoái do việc nhập ngũ liên tiếp của các thành viên Big Bang'. Hơn nữa, YG đối mặt với tình trạng giá cổ phiếu giảm mạnh vì scandal của Seungri và các thành viên Big Bang ngay cả khi họ nhập ngũ.

Truyền thông cũng tin rằng, mặc dù WINNER và iKON đã trở nên nổi tiếng trong vài năm qua, nhưng fandom của họ không phát triển đủ mạnh để có thể bán vé dome tour như tiền bối Big Bang. Black Pink tuy cũng thành công ở cả trong và ngoài nước nhưng nhóm cũng không thể sold-out các đêm diễn để đem về doanh thu như kỳ vọng.

Tuy nhiên, các thành viên Big Bang còn lại như G - Dragon, Taeyang, Daesung và T.O.P cũng chuẩn bị kết thúc thời gian nhập ngũ, việc YG tiếp tục kí được hợp đồng với các thành viên này có thể sẽ là một biện pháp đảm bảo an toàn cho mình.

Đúng như cái tên của mình, Big Hit đường hoàng bước chân vào trong Big 4 như một trong những công ty có sức phát triển mạnh nhất. Nhờ sự nổi tiếng cả trong và ngoài nước của nhóm nhạc chủ lực BTS, Big Hit thu được lợi nhuận khổng lồ và từ đó có thêm nhiều tiềm lực để tạo ra nhiều nhóm nhạc mới.

CJ ENM lại là một trong những trường hợp đặc biệt. Không trực tiếp quản lý các nghệ sĩ, nhưng công ty này đang mở rộng nhanh chóng tầm ảnh hưởng của mình thông qua phương thức đầu tư. Họ có nhiều label/công ty con như Jellyfish Entertainment, Stone Music Entertainment, Swing Entertainment, Amoeba Culture, AOMG, Hi-Lite Records, H1GHR MUSIC... Nhờ đó, CJ ENM đã vươn lên như một thế lực đáng gờm của ngành công nghiệp âm nhạc. Gần đây nhất, công ty cũng đã bắt tay với Big Hit để tạo ra một công ty con có tên Belift Lab, thông báo ý định thành lập một nhóm nhạc nam tiếp bước BTS.

Một yếu tố khác cũng rất có sức nặng là CJ ENM sở hữu đài cáp Mnet, nơi sản xuất series đình đám 'Produce 101', khiến quyền lực của công ty này với ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng gia tăng.

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/yg-bi-da-khoi-big-3-nen-am-nhac-han-quoc-se-duoc-co-cau-lai-68748.html