YG: 'Gã khổng lồ' Kpop thành kẻ 'sa cơ lỡ vận' sau loạt bê bối rúng động

Năm 2019 mới đi qua gần một nửa, thế nhưng, YG đã nếm trải đủ mọi sóng gió. Từ một trong những 'ông lớn' của ngành công nghiệp giải trí Hàn, giờ đây, đế chế của Yang Hyun Suk đang chao đảo sau loạt scandal chí mạng.

Từ ồn ào của Jennie, Seung Ri đến Yang Hyun Suk, B.I..., YG đi từ sóng gió này đến cơn bão khác - Ảnh: ẢNH: YG ENTERTAINMENT, INSTAGRAM NV

Gà nhà liên tục bị ‘khui’ chuyện hẹn hò

2019 của YG mở màn bằng một ngày đầu năm ngập tràn trong “biển” tin tức Jennie (nhóm Black Pink) hẹn hò với Kai (nhóm EXO). Cặp đôi từ hai công ty “kỳ phùng địch thủ” bị Dispatch tung hàng loạt bằng chứng hẹn hò, phía SM rồi YG lần lượt xác nhận chuyện tình cảm của gà nhà khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, chuyện tình này nhanh chóng khiến Jennie nhận vô số chỉ trích từ cư dân mạng, nhiều người lên án Jennie vì bất chấp hẹn hò, đẩy Black Pink vào sóng gió.

Jennie và Kai khiến cả Kpop sững sờ vì bị "khui" chuyện hẹn hò - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH

Một ngày sau tin Jennie - Kai yêu nhau, cổ phiếu của YG chứng kiến màn suy giảm đầu tiên trong năm mới. Tại phiên giao dịch ngày 2.1, giá cổ phiếu của công ty đã giảm từ 47.000 won xuống còn 45.900 won trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ. Điều này đồng nghĩa với việc vốn hóa thị trường của “ông lớn” trên đã “bốc hơi” 2,3%. Thế nhưng, chỉ gần một tháng sau tin hẹn hò, hai nhân vật chính đã vội vàng chia tay, kết thúc cuộc tình chóng vánh gây nhiều tranh cãi.

Yunhyeong (phải) và YG nhận về không ít chỉ trích vì cách đối diện với chuyện hẹn hò - Ảnh: ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau tháng 1 ồn ào, YG đón Valentine bằng tin hẹn hò của Yunhyeong (nhóm iKON) và Daisy (nhóm Momoland). Trong khi công ty chủ quản của Daisy xác nhận cặp đôi chính xác đang giữ mối quan hệ tình cảm thì YG lại thẳng thừng phủ nhận chuyện yêu đương của gà nhà khiến cộng đồng mạng nảy sinh nhiều tranh cãi. Phía công ty nói trên bị chỉ trích vì cấm cản chuyện yêu đương của nghệ sĩ, hèn nhát trong cách ứng phó khủng hoảng, Yunhyeong cũng nhận đủ “gạch đá” vì “dám yêu mà không dám nhận”.

Cả làng giải trí chấn động vì bê bối của Seung Ri - Burning Sun

Dẫu năm 2019 chưa kết thúc nhưng những sự thật chấn động về Seung Ri cùng cánh cổng Burning Sun đã khiến scandal liên quan đến em út một thời của Big Bang trở thành vụ nổi nhất năm. Ban đầu, scandal này chỉ xuất phát bằng tin tức về việc một nhân viên của Burning Sun - hộp đêm do Seung Ri từng điều hành bị tố tấn công tình dục khách nữ. Sự việc tưởng chừng chỉ là một vụ ồn ào nhỏ bỗng trở thành đốm lửa le lói rồi thổi bùng lên ''thiêu rụi'' sự nghiệp của nam ca sĩ sinh năm 1990, mở ra góc khuất trần trụi, tăm tối của làng giải trí.

Bê bối chấn động của Seung Ri cùng hộp đêm Burning Sun khiến cả Hàn Quốc rùng mình - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HAN KYUNG

Trở về cuối tháng 2.2019, SBS funE tung loạt tin nhắn trong nhóm chat sex của Seung Ri cùng nhiều nhân vật tiếng tăm khác. Theo những gì được đề cập trong cuộc trò chuyện, cựu thành viên nhóm Big Bang bị tố dắt mối mại dâm từ năm 2015. Dẫu phía YG liên tục đưa ra phát ngôn phản kháng lại những “bằng chứng” từ SBS, nhà đài vẫn liên tục tung hàng loạt cuộc trò chuyện khác, khẳng định nghệ sĩ của công ty dính líu đến những hoạt động phi pháp. Vụ bê bối này kéo theo hàng loạt thần tượng đình đám của làng giải trí như: Jung Joon Young, Choi Jong Hoon, Roy Kim… “ngã ngựa” vì các cáo buộc quay lén, phát tán clip sex thậm chí hiếp dâm tập thể.

Hôm 11.3, Seung Ri chính thức tuyên bố rời Big Bang, chấm dứt hợp đồng với YG và tuyên bố giải nghệ. Nam ca sĩ bước vào thời kỳ đen tối với hàng loạt rắc rối cùng những cuộc điều tra dài bất tận về các cáo buộc: môi giới mại dâm, biển thủ công quỹ, hối lộ, phát tán ảnh/clip đồi trụy… Bê bối của Seung Ri - Buring Sun nghiêm trọng đến mức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In phải ra công điện khẩn yêu cầu cảnh sát điều tra triệt để. Đến nay, sau hơn ba tháng điều tra và trải qua nhiều phiên tòa xét xử, sự việc vẫn chưa ngã ngũ.

Hiện loạt vụ án liên quan đến Seung Ri, Burning Sun và các thành viên trong nhóm chat sex vẫn được gấp rút điều tra - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP NEWS

Scandal của Seung Ri giáng một đòn nặng nề xuống YG, kéo công ty này đi từ rắc rối này đến rắc rối khác: từ việc giá cổ phiếu tuột dốc không phanh đến chuyện nhà đầu tư rút vốn, công ty bị điều tra thuế… Cuối tháng 3.2019, YG chính thức rớt khỏi ba công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc (Big 3), kết thúc kỷ nguyên thống trị làng nhạc xứ kim chi cùng SM và JYP. Cũng trong tháng 3, cổ phiếu của “ông lớn” này chứng kiến phiên sút giảm kỷ lục với xấp xỉ 30.000 won/cổ phiếu.

Yang Hyun Suk môi giới mại dâm cho nhà đầu tư

Sau khi công ty khốn đốn với công cuộc điều tra thuế gắt gao từ cơ quan chức năng, chính Yang Hyun Suk, Chủ tịch của YG Entertainment cũng rơi vào tầm ngắm khi liên tục vướng bê bối gian lận tài chính, làm ăn phi pháp. Đặc biệt, hồi tháng 5 vừa qua, nhà lãnh đạo sinh năm 1969 trở thành tâm điểm chú ý khi bị đài MBC tung loạt “bằng chứng” tố môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư từ Đông Nam Á vào tháng 7.2014.

Yang Hyun Suk (giữa) vướng hàng loạt lùm xùm cá nhân khiến uy tín của công ty vốn đã sụt giảm nay lại càng tụt dóc - Ảnh: ẢNH: INSTAGRAM NV

Cụ thể, “bố Yang” cùng một nghệ sĩ khác trực thuộc YG Entertainment đã có mặt tại một bữa tiệc chiêu đãi hai nhà đầu tư Đông Nam Á ở nhà hàng thuộc khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). “Tổng cộng có 8 đàn ông và 25 phụ nữ trong bữa tiệc này. Trong số 25 cô gái được điều đến để phục vụ các đại gia, ít nhất 10 người thuộc các cơ sở người lớn có mối quan hệ thân thiết với YG Entertainment”, thông tin từ nhà đài kể trên nhấn mạnh. Sau bữa tiệc, cả hội đi đến một club do Yang Hyun Suk làm chủ và tiếp tục các hoạt động giải trí tại đây.

Dẫu một mực khẳng định Yang Hyun Suk chỉ dự tiệc theo lời mời của người quen và không liên quan đến các hành vi mua bán tình dục, YG vẫn hứng chịu làn sóng tẩy chay nặng nề từ công chúng trong nước. Ít ngày sau bê bối tình dục của “bố Yang”, diễn đàn Mnet Gallery đã từ chối tất cả các sản phẩm âm nhạc từ công ty YG Entertainment.

Nghệ sĩ YG bị tẩy chay

Cũng trong tháng 5.2019, làn sóng tẩy chay các idol trực thuộc YG Entertainment đã diễn ra ở một số trường đại học của Hàn Quốc. Cụ thể, các sinh viên đưa đơn kiến nghị lên hội đồng nhà trường yêu cầu cắt bỏ tiết mục của iKON và Winner vì họ không muốn dùng tiền học phí của mình cho việc mời những idol của nhà YG về biểu diễn.

Winner và iKON bị tẩy chay chỉ vì cùng công ty quản lý với Seung Ri - Ảnh: ẢNH: INSTAGRAM NV

Lý giải về hành động gay gắt này, các sinh viên cho biết họ không ghét hai nhóm nhạc nói trên nhưng vì hai tên tuổi này cùng công ty quản lý với Seung Ri nên mọi người buộc phải phản đối dứt khoát. Động thái của các sinh viên xứ kim chi được công chúng trong nước ủng hộ thậm chí nhiều người còn kêu gọi cộng đồng tẩy chay tất cả những gì liên quan đến YG.

B.I dính díu đến nghi án dùng chất cấm

Sau loạt bê bối về nhà lãnh đạo của YG, đến lượt một nghệ sĩ chủ chốt của công ty là B.I - thủ lĩnh nhóm nhạc iKON bị vướng vào bê bối lớn.

Mọi chuyện bắt đầu và kết thúc vỏn vẹn trong ngày 12.6, khi Dispatch bất ngờ tung các đoạn tin nhắn ghi lại việc nam ca sĩ sinh năm 1996 trao đổi với một đối tượng chuyên cung cấp thuốc cấm để mua cần sa và một chất gây ảo giác mạnh (hay còn gọi là “bùa lưỡi”). Sau khi đặt hàng, B.I nhận những chất kích thích này ngay bên dưới ký túc xá của iKON.

Trưởng nhóm iKON "ngã ngựa" vì dính líu đến chất cấm cách đây 3 năm - Ảnh: ẢNH: YG ENTERTAINMENT

Loạt tin nhắn cùng những thông tin từ Dispatch nhanh chóng gây xôn xao dư luận, nhất là trong bối cảnh YG đang gặp vô số rắc rối từ nghệ sĩ trực thuộc cho đến người đứng đầu công ty. Trả lời câu hỏi từ trang báo nói trên, YG cho biết họ quản lý rất chặt chẽ việc các nghệ sĩ dưới trướng, nhất là chuyện sử dụng ma túy. Đại diện đơn vị này cũng khẳng định B.I không liên quan đến các cáo buộc mua và sử dụng chất cấm vào năm 2016.

Tuy nhiên, đến chiều 12.6, B.I chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Giọng ca 23 tuổi cho biết bản thân từng muốn thử chất cấm vì tò mò nhưng không dám dùng vì quá sợ hãi. Chính anh cũng bày tỏ mong muốn rời khỏi iKON để không ảnh hưởng đến các thành viên khác. Không lâu sau tuyên bố của gà nhà, YG thông báo B.I chính thức rời iKON đồng thời chấm dứt hợp đồng với công ty.

Tính đến sáng 13.6, đã có hơn 450.000 chữ ký ủng hộ B.I trở lại nhóm - Ảnh: ẢNH: INSTGRAM NV

Sự ra đi của B.I gây ra một lỗ hổng lớn cho iKON cũng như YG, nhất là khi nam ca sĩ là “cỗ máy tạo hit” cho nhóm đồng thời là một trong những thủ lĩnh tài năng nhất mà công ty này từng sở hữu. Cổ phiếu của YG cũng giảm nghiêm trọng sau khi scandal của B.I bị Dispatch phanh phui vào sáng 12.6. Giá cổ phiếu ghi nhận tại phiên đóng cửa hôm 12.6 là 31.950 won (27,3 USD), giảm 4,05% so với ngày 11.6.

Từ một “gã khổng lồ” của ngành công nghiệp giải trí xứ Hàn, YG Entertainment đang đối mặt với vô số khủng hoảng. Còn nhớ, ở thời kỳ huy hoàng, cổ phiếu của YG từng có giá hơn 50.000 won. Nhưng chỉ sau 6 tháng đầu năm 2019, con số này liên tục biến động theo chiều hướng xấu. Hậu quả là vốn hóa thị trường của công ty cũng tuột dốc không phanh. Hồi tháng 1.2019, vốn hóa của YG là 834,7 tỉ won (tương đương 705,6 triệu USD) nhưng tính đến ngày 12.6, con số này rớt tới 40% và tạm dừng ở mức 581,4 tỉ won (khoảng 491,5 triệu USD).

Black Pink - niềm hi vọng hiếm hoi của YG trong cơn khủng hoảng - Ảnh: ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhìn lại YG của 6 tháng đầu năm 2019 với hàng loạt sóng gió bủa vây, nhiều người hâm mộ không khỏi “rùng mình” và xem đây là một trong những năm tăm tối nhất của “gã khổng lồ” này. Chặng đường phía trước của đế chế do Yang Hyun Suk gầy dựng bao năm đang phải đối mặt với những cơn bão lớn và YG vẫn chưa thể biết được điều gì đang đợi họ ở 6 tháng tới đây.

Giữa lúc Big Bang đang nhập ngũ, iKON trong tình trạng “rắn mất đầu”, các tên tuổi khác chưa thực sự đủ sức chống đỡ cả công ty, Black Pink hiện là cái tên “gồng gánh” YG đi qua cơn sóng dữ.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/yg-ga-khong-lo-kpop-thanh-ke-sa-co-lo-van-sau-loat-be-boi-rung-dong-1092381.html