Yoo Ah In bị 'cấm sóng' sau scandal dùng chất cấm

Mới đây, đài KBS chính là đơn vị đầu tiên hạn chế việc nam diễn viên Yoo Ah In xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Vụ việc nam diễn viên nổi tiếng Yoo Ah In dương tính với 4 chất cấm đã gây chấn động không chỉ ở Hàn Quốc.

Được biết, chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon. Kết quả xét nghiệm tóc của "Ảnh đế" có kết quả dương tính với propofol, cần sa, ketamin và cocain.

Vào ngày 7/3, dựa trên kết quả phân tích của Cơ quan Pháp y Quốc gia, cảnh sát đã tiến hành khám xét nơi ở của Yoo Ah In tại Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul và địa chỉ đăng ký của anh ấy ở Itaewon-dong.

Thời gian qua, nam diễn viên được cho là "mất tích" khi không hề xuất hiện tại nhà riêng và trên truyền thông.

Nam diễn viên Yoo Ah In.

Nam diễn viên Yoo Ah In.

Mới đây, đài KBS chính là đơn vị đầu tiên hạn chế việc nam diễn viên Yoo Ah In xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Theo đó, vào ngày 15/3, một quan chức của đài KBS đã chia sẻ với truyền thông về quyết định này: "KBS đã chỉ định "những hành vi gây tranh cãi xã hội do hành vi bất hợp pháp hoặc trái đạo đức" là đối tượng bị xem xét hạn chế xuất hiện trong các chương trình truyền hình.

Nếu hội đồng xét duyệt cho rằng có vấn đề với nhân sự liên quan, họ sẽ áp dụng các biện pháp như "khuyến nghị không mời xuất hiện", "tạm đình chỉ xuất hiện (trong trường hợp truy tố dân sự hoặc hình sự)" và "hạn chế xuất hiện trong chương trình" tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề".

KBS và Yoo Ah In đã có mối quan hệ gắn bó trong một thời gian dài. Yoo Ah In ra mắt vào năm 2004 với bộ phim truyền hình “Sharp” của đài KBS 2TV.

Anh đóng vai một học sinh trung học chuyên ngành nghệ thuật hẹn hò với Lee Ok Rim (Go A Ra), nhân vật chính của “Sharp”. Dù chỉ đóng một vai nhỏ trong phim nhưng anh chàng đã gây sốt với cái tên “Ah In Oppa” nhờ vẻ ngoài ấm áp và sức hút tươi trẻ.

Mặc dù được gọi là “nam chính phụ”, nhưng người ta nói rằng số lượng thành viên trong quán cà phê hâm mộ của anh ấy đã lên tới 150.000 ngay sau khi bộ phim kết thúc.

Sau đó,Yoo Ah In trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong các bộ phim truyền hình khác của đài KBS như “Nụ hôn tháng tư”, “Drama City”, “Strongest Chil Woo”, “He Who Can't Marry” và “Sungkyunkwan Scandal”.

Không chỉ vậy, sau hàng loạt tin tức chấn động về scandal dùng chất cấm của nam diễn viên, nhiều nhãn hàng nổi tiếng đã gạch tên Yoo Ah In ra khỏi chiến dịch quảng cáo.

Theo đó, nền tảng thời trang nổi tiếng MUSINSA đã chính thức xóa hết mọi dấu vết của Yoo Ah In khỏi các quảng cáo.

Ngoài ra, hai công ty khác đã khiến cái tên Yoo Ah In "bay màu" đó là thương hiệu ngoài trời NEPA và nhãn hiệu dược phẩm I'm Vita đã xóa hình ảnh của Yoo Ah In khỏi trang chủ, kênh YouTube và trong các nội dung khác của họ.

Bê bối dùng chất cấm của Yoo Ah In còn gây ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa nam diễn viên và nhãn hiệu thời trang Trung Quốc CROQUIS.

Không chỉ bị các nhãn hàng quay lưng, nhiều dự án phim truyền hình của Yoo Ah In cũng đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/yoo-ah-in-bi-cam-song-sau-scandal-dung-chat-cam-post630504.html