Yoona, Lee Hyo Ri viết thư xin lỗi sau tranh cãi hát karaoke

Hai ngôi sao bày tỏ hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ khi đi vui chơi giữa Covid-19.

Sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích của netizen vì đi hát karaoke giữa Covid-19, cả Yoona (SNSD) và Lee Hyo Ri đều trực tiếp gửi lời xin lỗi lên trang cá nhân.

Lee Hyo Ri viết: "Tôi đang kiểm điểm bản thân sau những hành động sai lầm của mình tối qua. Những ngày nay tôi đang trong tâm trạng rất vui vẻ nên đã không suy nghĩ kỹ. Là một người chị lớn, tôi cũng muốn xin lỗi Yoona... Từ bây giờ, tôi sẽ hành động cẩn thận và thấu đáo hơn... Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi".

Sau đó, Yoona cũng đăng tải bức thư tay xin lỗi sau vụ ồn ào: "Tôi đang sâu sắc hối lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ và gây lo ngại của mình. Tôi xin lỗi. Tôi đã bất cẩn không xem xét kỹ tình hình trong thời gian mà nhiều người đang vật lộn chiến đấu chống Covid-19. Tôi sẽ hành động cẩn thận hơn trong tương lai. Tôi cũng đang suy ngẫm sâu sắc về việc tôi đã không nghĩ đến công việc khó khăn của các nhân viên y tế cũng như người dân trong thời điểm đại dịch vẫn đang diễn ra. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì gây lo lắng cho nhiều người".

Yoona và Lee Hyo Ri bị "ném đá" vì vô tư đăng ảnh đi chơi, livestream hát karaoke giữa dịch Covid-19.

Yoona và Lee Hyo Ri bị "ném đá" vì vô tư đăng ảnh đi chơi, livestream hát karaoke giữa dịch Covid-19.

Trước đó vào tối 1/7, Lee Hyo Ri và Yoona tụ tập tại một quán karaoke, thậm chí còn phát sóng trực tiếp buổi gặp gỡ cho nhiều người hâm mộ theo dõi. Trong livestream, Lee Hyo Ri nói: "Sau khi uống rượu với Yoona, chúng tôi đã đi hát karaoke. Đây là quán karaoke ở Apgujeong". Hai người không đeo khẩu trang và cầm mic hát hò.

Nhiều netizen đã để lại bình luận chỉ trích khi cho rằng 2 nữ nghệ sĩ vi phạm quy định giãn cách xã hội, thoải mái tụ tập đi chơi trong lúc Hàn Quốc vẫn đang đón nhận hàng chục ca nhiễm mới mỗi ngày. Một điều khác khiến netizen tức giận là trước đây cả Lee Hyo Ri, Yoona đều tham gia "Thank You Challenge" - một thử thách cảm ơn các nhân viên y tế đã làm việc chăm chỉ để hạn chế sự lây lan Covid-19.

Hàn Quốc trở lại nhịp sống bình thường vào cuối tháng 4, trong đó chính phủ cho phép mở cửa trường học, trung tâm thương mại, quán bar, nhà hàng, cơ sở giải trí... Sau khi bùng phát cụm dịch Itaewon và một số cụm khác tại Seoul, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Hàn tăng khá nhiều. Từ cuối tháng 5 đến nay, trung bình mỗi ngày Hàn Quốc ghi nhận thêm 50 bệnh nhân mới dương tính với Covid-19. Chính phủ Hàn vẫn liên tục khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, yêu cầu đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. Các nhà hàng và quán bar vẫn được mở cửa với điều kiện bắt buộc tất cả khách hàng đeo khẩu trang và để lại thông tin liên lạc phòng trường hợp có ca nhiễm mới liên quan.

Theo Minie/iOne

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/yoona-lee-hyo-ri-viet-thu-xin-loi-sau-tranh-cai-hat-karaoke/20200709080056516