YouTube xóa bỏ các kênh của quân đội Myanmar

YouTube đã xóa năm kênh do quân đội Myanmar điều hành vì vi phạm các nguyên tắc của nền tảng này.

YouTube cho biết họ đang theo dõi bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm các quy tắc cộng đồng. Trước đó, nền tảng chia sẻ video đã tổ chức một cuộc điều tra về nội dung liên quan tới tình hình tại Myanmar.

Quyết định của YouTube theo sau thông báo trước đó của Facebook rằng mạng xã hội đã xóa tất cả các trang có liên quan đến quân đội Myanmar khỏi nền tảng của mình và cả ứng dụng Instagram.

Tình trạng bạo lực leo thang tại Myanmar đã nổ ra khắp cả nước kể từ khi quân đội tiến hành đảo chính vào ngày 1/2.

Các cuộc biểu tình lớn chống lại sự cai trị của quân đội đã nổ ra hàng ngày ở nhiều thành phố và thị trấn. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng vũ lực và tiến hành nhiều vụ bắt giữ hàng loạt.

Theo Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ít nhất 18 người biểu tình đã bị bắn chết vào Chủ Nhật và 38 người vào thứ Tư, ngoài ra có hơn 1.000 người đã bị bắt giữ.

Bắc Hiệp

Theo AP

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/youtube-xoa-bo-cac-kenh-cua-quan-doi-myanmar-post104418.html