Zegna lần đầu lên sàn chứng khoán New York

CEO Zegna cho rằng việc niêm yết trên sàn giao dịch giúp công ty đánh dấu sự hiện diện trên một thị trường ngày càng cạnh tranh hơn.

Một cửa hiệu của công ty hàng xa xỉ của Italy Ermenegildo Zegna. Ảnh: wsj.com

Một cửa hiệu của công ty hàng xa xỉ của Italy Ermenegildo Zegna. Ảnh: wsj.com

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt lần đầu trên Sàn giao dịch chứng khoán New York ngày 20/12, Giám đốc điều hành (CEO) Gildo Zegna của công ty hàng xa xỉ của Italy Ermenegildo Zegna cho biết công ty ưu tiên “tăng trưởng hữu cơ” (tăng sản lượng và doanh số bán hàng từ bên trong doanh nghiệp).

Được thành lập như một công ty dệt may năm 1910 và hiện là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực quần áo nam sang trọng. CEO Zegna tìm đến các nhà đầu tư để huy động vốn cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ông Gildo Zegna cho biết công ty sẽ cân nhắc việc mua lại các doanh nghiệp khác nếu có cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, ông cho rằng công ty “có rất nhiều phạm vi để phát triển hữu cơ” nên không cần vội vàng mua lại các doanh nghiệp khác.

Gia đình Zegna giữ lại gần 66% cổ phần kinh doanh sau khi tiến hành sáp nhập với một công ty của Mỹ. Công ty hợp nhất dự kiến sẽ có mức vốn hóa thị trường ban đầu là 2,4 tỷ USD.

CEO Zegna cho rằng việc niêm yết trên sàn giao dịch giúp công ty đánh dấu sự hiện diện trên một thị trường ngày càng cạnh tranh hơn. Đồng thời, ông cho biết công ty cũng sẽ nâng cao giá trị thương hiệu.

Hà Chung (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/zegna-lan-dau-len-san-chung-khoan-new-york/225661.html