Zenit chi 40 triệu euro 'giúp' Barca giải quyết vụ Malcom

Zenit Saint Petersburg đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Malcom từ Barcelona với giá 40 triệu euro.

Ngoài khoản phí 40 triệu euro trả trước cho Barcelona, đội bóng xứ Catalan sẽ còn được nhận thêm 5 triệu euro biến phí trong vụ bán Malcom. Về phần mình, cầu thủ sinh năm 1997 người Brazil sẽ ký hợp đồng 5 năm với đại diện nước Nga.

Kể từ khi Malcom gia nhập Barcelona từ Bordeaux với giá 41 triệu euro vào mùa Hè 2018, anh chàng này chỉ có 6 lần được đá chính ở La Liga. Anh không được HLV Ernesto Valverde trọng dụng nhiều vì nhiều lý do.

Cá nhân HLV Valverde từng không muốn chiêu mộ Malcom bởi không biết sử dụng ở vị trí nào nhưng BLĐ Barca vẫn quyết giành giật bằng được cầu thủ này với Roma.

Trước khi về Zenit, Malcom đã được liên hệ để chuyển tới AC Milan, Inter Milan, Arsenal, Dortmund và nhiều CLB hàng đầu châu Âu. Ban đầu, Barca đòi 60 triệu euro mới chịu nhả Malcom nhưng người đại diện của cầu thủ cao 1m71 cố gắng để thuyết phục đội ĐKVĐ La Liga chấp nhận con số thấp hơn như thế khá nhiều.

Nếu chỉ tính phí chuyển nhượng, Barca coi như chỉ thiệt 1 triệu euro trong vụ này. Quan trọng hơn, Barca sẽ không phải lo về suất ngoài EU sau khi bán Malcom.

Hiện tại, Barca chỉ còn 2 người ngoài EU là cặp tiền vệ Arthur - Vidal. Nhờ đó, họ sẽ có thêm tự tin để mua 1 ngôi sao khác cũng gặp vấn đề với chuyện kia, như Neymar từ PSG chẳng hạn.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201908/zenit-chi-40-trieu-euro-giup-barca-giai-quyet-vu-malcom-2449756/