Zidane có thể là người phục hưng M.U

Tương lai của Jose Mourinho ở Old Trafford đang đầy rẫy hoài nghi. Và nếu bắt buộc phải thay ngựa giữa dòng, M.U sẽ làm điều đó bởi ngay từ bây giờ họ đã chọn ra ứng viên xứng đáng. Đó là Zinedine Zidane.

Tại sao lại là Zidane?

Theo tờ The Sun, M.U ngày càng tỏ ra quan ngại với Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha tạo ra sự bất ổn sâu sắc trong nội bộ đội bóng khi phát triển khối mâu thuẫn với ban lãnh đạo, các cầu thủ và cả giới hâm mộ. Trong khi đó, những gì diễn ra trên sân cỏ lại không có gì khởi sắc, từ lối chơi đến kết quả.

Trong trường hợp “hội chứng mùa thứ 3” trở nên rõ ràng, Quỷ đỏ không ngại phải chia tay với Mourinho, người mới gia hạn hợp đồng hồi tháng 1 tới năm 2020. Vào lúc này, danh sách các ứng viên thay thế đã được xây dựng và cái tên đứng đầu là Zinedine Zidane.

Sau 5 mùa giải Quỷ đỏ không thể vô địch Premier League, Zidane - một biểu tượng chiến thắng - là lựa chọn không thể phù hợp hơn với M.U. Ông như thể Midas có khả năng biến mọi thứ thành vàng. Như đã chứng minh ở Real, chỉ trong 29 tháng cầm quân, Zizou đã giành 9 danh hiệu, trong đó có kỷ lục vô tiền khoáng hậu vô địch Champions League 3 năm liên tiếp. Điều quan trọng là Zidane đang hoàn toàn rảnh rỗi sau khi rời bỏ chiếc ghế HLV ở Bernabeu. Có nghĩa là M.U không tốn một xu đền bù hợp đồng, bỏ qua công đoạn đàm phán với CLB mà thương thảo trực tiếp với chiến lược gia 45 tuổi.

Về phía Zizou, mặc dù được đồn đoán sẽ dẫn dắt ĐT Pháp nhưng sau chức vô địch World Cup, Didier Deschamps không có lý do gì để rời đi và nếu trường hợp đó xảy ra, người kế nhiệm đương nhiên chịu rất nhiều áp lực. Ngược lại, M.U có thể cám dỗ Zidane. Ở đó ông có được sự tôn trọng và dĩ nhiên, được trao nhiều quyền hành để phát triển mọi thứ theo ý muốn.

Zizou có thể mang tới những gì?

Câu hỏi đặt ra là, liệu Zidane có thể là đáp án chính xác cho vị trí HLV của M.U, sau những cái tên gây thất vọng như David Moyes, Van Gaal và Mourinho?

Điểm khác biệt lớn nhất của Zizou so với những người tiền nhiệm là khả năng quản lý con người. Ông quá giỏi duy trì sự cân bằng trong một tập thể, cung cấp động lực và truyền cảm hứng. Nhờ đó, Zizou đã phát huy triệt để nguồn lực sẵn có, khiến những cầu thủ bị hoài nghi tự tin chứng minh năng lực và các ngôi sao tỏa sáng như họ có thể. Với Zidane, hàng loạt hợp đồng đắt giá như Paul Pogba, Alexis Sanchez, Juan Mata hay Anthony Martial nhiều khả năng sẽ tìm lại là chính mình, còn Marcus Rashford, Luke Shaw luôn có một cơ hội để khẳng định tài năng.

Từng là một siêu cầu thủ, Zidane cũng luôn biết cách để giữ cho phòng thay đồ ở trạng thái bình thản trước áp lực. Như tờ El Pais từng bình luận: “Nếu như Mourinho luôn dễ tổn thương trong nghịch cảnh, Zidane lại thoải mái vượt lên phía trước”. Sẽ không còn những màn trình diễn sợ sệt và âu lo, M.U của Zizou chơi với sự tự tin và khát khao chiến thắng. Không được đánh giá cao về tư duy chiến thuật nhưng ít nhất, Zidane đủ khả năng tạo ra một đội bóng tấn công giàu ý tưởng. Và trong một vài trường hợp, đội bóng của ông có thể chơi phòng ngự và luôn hiệu quả khi tổ chức phản công.

Quá sớm để nói về một tương lai rực rỡ, song Zidane mang đến nhiều hy vọng cho một M.U đầy rẫy thất vọng.

Nguồn Bongdaplus

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//zidane-co-the-la-nguoi-phuc-hung-mu_n39511.html