Zoe Saldana: Từ vũ công ballet tới nữ chiến binh Gamora của MCU

Từ vai diễn trong bom tấn 'Avatar', Zoe Saldana vươn lên trở thành đả nữ được yêu thích của Hollywood, đặc biệt qua nhân vật Gamora trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Trailer chính thức bom tấn 'Avengers: Cuộc chiến vô cực' Phần tiếp theo của loạt phim "The Avengers" và thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ 25/4.

Vai diễn nữ siêu anh hùng Gamora trong Guardian of the Galaxy 1&2 và Avengers: Infinity War, nữ diễn viên da màu Zoe Saldanatiếp tục khẳng định tên tuổi trong dòng phim hành động sau những bộ phim đình đám trong quá khứ như Avatar, Star Trek, Colombiana.

Zoe Saldana sinh ra ở New Jersey (Mỹ), có cha người gốc Dominica và mẹ là người Puerto Rico. Tuổi thơ của Zoe không yên ấm khi người cha đột ngột qua đời do tai nạn giao thông năm cô lên 9 tuổi. Từ đó, Zoe Saldana phải sống xa mẹ vì bà phải gửi các con về nhà họ hàng ở Dominica để ở lại New York làm việc kiếm tiền.

Từ nhỏ, cô đam mê với những bước nhảy trên sân khấu và quyết tâm trở thành một vũ công ballet. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài gắn bó với bộ môn này, cô đành phải bỏ ngang giấc mơ lúc nhỏ vì cảm thấy bản thân không thể phát triển. Cô cho rằng mình không có đôi chân phù hợp và có quá nhiều ước muốn khác trong nghệ thuật chứ không chỉ gói gọn trong ballet.

Zoe Saldana sở hữu vẻ đẹp săn chắc, quyến rũ cùng nụ cười rạng rỡ. Bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời và sự nghiệp đến khi cô có được vai diễn đầu tay là một vũ công tài năng trong phim Center Stage (2000).

Sau đó, cô bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý khi vào vai phụ Anamaria trong phim bom tấn Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003). Khi đó, Zoe Saldana mới chỉ 23 tuổi. Sau này, khi nói lại vai diễn này, cô chia sẻ mình không hề hài lòng về sự thể hiện của mình trong phim. Nhưng dần dà, cô lại rèn giũa mình trở thành một viên “ngọc trai đen” mà các nhà sản xuất Hollywood săn lùng.

Hình ảnh của Zoe được nhận xét là rất phù hợp với những vai đòi hỏi sự gan lỳ, nhanh nhẹn và lạnh lùng. Cô bắt đầu xây dựng tên tuổi qua những bộ phim hành động như Colombiana, The Losers, Out of the Furnace.

Những ngày đầu sự nghiệp, nữ diễn viên da màu gây ấn tượng với hình ảnh phóng khoáng, quyến rũ và không kém phần hoang dã. Cô thường xuyên "đốt mắt" khán giả với những hình ảnh khỏa thân nóng bỏng trên tạp chí. Nhiều người còn gọi cô là "bản sao trẻ hơn" của nữ danh ca Beyonce.

Zoe Saldana là một diễn viên có thực lực và sự đa dạng trong diễn xuất khi có thể hóa thân thành nhiều thể loại vai khác nhau như trong The Words, Out of the Furnace hay Death at a Funeral. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của các thương hiệu bom tấn Avatar và Star Trek khiến nhiều người mặc định cô là một nữ nhi hành động.

J.J.Abrams, đạo diễn của loạt phim du hành không gian Star Trek từng không tiếc lời khen ngợi Zoe Saldana khi nói về nhân vật Uhura của cô. Ông cho rằng đây là vai diễn được “đo ni đóng giày" cho nữ diễn viên da màu. J.J. Abrams tiết lộ: “Khi Zoe Saldana bước vào phòng casting, cô ấy tỏa ra một tố chất hoàn hảo dành cho vai diễn Uhura. Dù cô ấy văng tục rất nhiều nhưng lại rất vui tính, sắc sảo và tuyệt đối xinh đẹp”.

Tên tuổi của Zoe bắt đầu phủ sóng toàn cầu, cô vươn lên trở thành ngôi sao hạng A vào cuối năm 2009 khi cô đóng chính trong bom tấn Avatar của đạo diễn James Cameron. Phim xô đổ nhiều kỷ lục phòng vé, trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại cùng với 9 đề cử Oscar.

Từ đó, sự nghiệp của Zoe gắn liền hình ảnh "đả nữ" trong các bom tấn khoa học viễn tưởng. Cô nhận lời tham gia bom tấn Guardians of the Galaxy (2014), trở thành nữ chiến binh da xanh Gamora - một trong 5 thành viên của đội Vệ binh dải Ngân hà. Chuyện tình giữa Gamora và Peter Quill (Star-Lord) nảy nở, câu chuyện về nhân vật này trở nên hấp dẫn hơn.

Nhân vật Gamora biến thành sát thủ cũng là bất đắc dĩ do bàn tay của siêu ác nhân Thanos. Zoe Saldana tâm sự điều đó khiến cô nhớ tới những đứa trẻ da màu ở vùng Sudan bị bắt rời xa gia đình để phục vụ cho các mục đích chính trị, rồi sau đó quay trở lại và bắn giết chính gia đình mình.

Sở hữu sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, Zoe Saldana vẫn muốn được thử sức ở vị trí phía sau camera. "Mục tiêu tiếp theo của tôi là làm đạo diễn. Tôi không muốn chỉ là một phần đóng góp vào việc kể truyện. Tôi muốn được tham gia vào một bộ phim ngay từ khi nó mới chỉ là ý tưởng", Zoe Saldana chia sẻ. Tuy nhiên, đến nay, do công việc diễn viên bận rộn với những dự án nối tiếp, người đẹp 39 tuổi vẫn chưa có cơ hội thực hiện ước mơ này.

Năm 2010, Zoe Saldana đính hôn cùng Keith Britton nhưng đến năm 2011, cả hai thông báo kết thúc mối tình sau 11 năm gắn bó. Sau đó, Zoe hẹn hò cùng tài tử Bradley Cooper và cuộc tình kết thúc năm 2013. Cô hẹn hò nghệ sĩ người Italy Marco Perego và bí mật tổ chức hôn lễ trong cùng năm. Hiện tại, gia đình của kiều nữ người Mỹ êm ấm với người chồng lãng mạn cùng ba người con.

Ngoài điện ảnh, Zoe Saldana còn là biểu tượng nữ quyền của Hollywood. Cô thường xuyên góp mặt trong những sự kiện xã hội với mong muốn gửi thông điệp mạnh mẽ về vị thế của phụ nữ da màu ở ngành công nghiệp điện ảnh lớn nhất thế giới.

Trong phần 2 của Guardians of the Galaxy, Zoe thể hiện hình ảnh nữ chiến binh mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc khi đối diện với đứa em gái vừa đáng thương, vừa đáng giận của mình. Mới đây, góp mặt trong bom tấn Avengers: Infinity War, nhân vật Gamora của Zoe có được đất diễn phong phú với tuyến truyện nhiều bi kịch cùng với người cha nuôi - đại ác nhân Thanos.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/zoe-saldana-tu-vu-cong-ballet-toi-nu-chien-binh-gamora-cua-mcu-post837401.html