Zven không bắt tay sau khi thua Doublelift?

Sau trận đấu giữa Team Solomid (TSM) và Team Liquid (TL), nhiều khán giả cho rằng Zven không bắt tay Doublelift là hành động phi thể thao.

TSM và TL đối đầu nhau trong ngày đầu tiên của tuần thi đấu thứ 1 tại LCS Bắc Mỹ. Phần thắng đã nghiêng về đội Á quân MSI 2019 nhờ sự xuất sắc của người đi rừng Xmithie và xạ thủ Doublelift. Ở các trận thi đấu Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp, đội thắng sẽ phải di chuyển sang khu vực của đội thua để bắt tay. Đó là hành động thể hiện sự chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, qua góc quay của giải đấu, nhiều khán giả đã cho rằng xạ thủ Zven đã từ chối bắt tay với Doublelift. Nguyên nhân có thể Zven không hài lòng với màn trình diễn cá nhân của mình. Anh có khoảng thời gian đi đường không tốt và chịu cảnh đè nén bởi Doublelift.

Zven (phải) dính nghi án không bắt tay Doublelift sau trận đấu. Ảnh: Dexerto.

Zven (phải) dính nghi án không bắt tay Doublelift sau trận đấu. Ảnh: Dexerto.

Nhưng mới đây, cả 2 tuyển thủ này đã phủ nhận điều đó. Doublelift và Zven đều đăng tải những dòng trạng thái trên Twitter. Doublelift chỉ nói ngắn gọn: "Ồ không, cậu ấy đã bắt tay tôi rồi mà".

"Không biết là những cáo buộc rằng tôi đã từ chối bắt tay các tuyển thủ TL đến từ đâu. Tôi đã bắt tay tất cả tuyển thủ đối phương ngày hôm qua, và tôi sẽ luôn bắt tay các đối thủ của mình dù thắng hay thua. Tôi sẽ luôn làm như vậy, trừ khi họ không muốn. Tôi đăng trạng thái là muốn làm rõ sự việc này", Zven chia sẻ.

Zven có tên thật là Jesper Svenningsen, 21 tuổi và đến từ Đan Mạch. Anh từng chơi ở châu Âu trong màu áo các đội tuyển như SK Gaming, Origen và G2 Esports. Zven từng giành một chức vô địch châu Âu cùng G2 Esports, đương kim vô địch MSI 2019. Sau đó, anh tìm kiếm thử thách mới ở Bắc Mỹ bằng việc đầu quân cho TSM.

LCS Bắc Mỹ có 10 đội tham dự, thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm. Mỗi đội sẽ thi đấu 18 trận theo thể thức BO1. Hai đội đầu bảng sẽ vào thẳng bán kết. Đội vô địch LCS mùa Hè sẽ giành được số tiền thưởng 100.000 USD và có tấm vé dự Chung kết thế giới 2019.

Faker và đồng đội đã chờ rất lâu để bắt tay LoveLin (ngồi) nhưng không được.

Những hành động không fair-play như từ chối bắt tay đều bị cộng đồng lên án. Tại giải đấu All Stars 2014, SKT đã giành chiến thắng trước đội tuyển Oh My God (OMG). Khi ấy, Faker và các đồng đội sang bắt tay đối thủ. Tuy nhiên, người chơi hỗ trợ LoveLin bên phía OMG đã ngồi lỳ và nhìn chăm chăm vào màn hình mà không chịu bắt tay các thành viên SKT.

Những chàng trai đến từ Hàn Quốc đã đứng chờ một cách kiên nhẫn. Tuy nhiên, LoveLin vẫn ngồi yên và không quan tâm. Sau đó, các thành viên SKT đành phải bỏ cuộc và bước ra sân khấu để chào khán giả. Hành động này của LoveLin đã bị ném đá không thương tiếc.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/zven-khong-bat-tay-sau-khi-thua-doublelift-post952952.html