Bắc bộ chuẩn bị đón đợt nắng nóng đầu Hè với mức nhiệt 37 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, khoảng ngày 30/3 đến 4/4, ở miền Bắc và miền Trung khả năng sẽ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong mùa hè năm nay.

Cụ thể, từ khoảng trưa 30/3, ở vùng núi phía Tây Bắc bộ và phía Tây Bắc và Trung Trung bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Sang ngày 31/3, nắng nóng diễn ra ở khu vực Tây Bắc bộ và một số nơi ở khu vực Đông Bắc bộ.

Từ ngày 1 đến 4/4, ở Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Theo một số trang dự báo thời tiết, trong những ngày này, nhiệt độ ở Bắc bộ có thể lên tới 35-36 độ C.

Đối với khu vực Bắc và Trung Trung bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng từ ngày 31/3 đến 4/4, sau đó có nắng nóng cục bộ.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở Bắc bộ với mức nhiệt khá cao

Khoảng ngày 5 và 6/4, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng giảm dần nhờ những cơn mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trước khi đón đợt nắng nóng, hôm nay 29/3, ở khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Hôm nay, ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm, ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và giông cục bộ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, hôm nay khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực miền Tây Nam bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Ngày 30/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo nắng nóng ở khu vực Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bac-bo-chuan-bi-don-dot-nang-nong-dau-he-voi-muc-nhiet-37-do-c-post571559.antd