Bắc Kinh nhún nhường Philippines trong toan tính

Ngoại trưởng Philippines không đàm phán với Trung Quốc nếu tiếp tục khiêu khích trên Biển Đông, Bắc Kinh buộc phải nhún nhường.

Theo thông tin mới nhất về tình hình Trung Quốc- Philippines, Bắc Kinh đã bất ngờ xuống nước, đồng ý để ngư dân Philippines trở lại bãi cạn Scarborough.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Ernesto Abella, trong một cuộc họp báo cho biết thông tin trên.

Theo đó, ông Abella nhấn mạnh, bãi cạn Scarborough - khu vực được coi là ngư trường truyền thống của Philippines theo phán quyết của tòa trọng tài và Trung Quốc đã vừa đồng ý để ngư dân quay lại đó.

Ông Abella cho biết, đây là một trong những vấn đề mà Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nêu ra tại một sự kiện với sự có mặt của Đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa hôm 26/8.

“Đó chính xác là một trong những vấn đề mà Tổng thống Duterte đề nghị: Đừng cư xử với người dân của chúng tôi như kẻ thù, thay vì đối đầu chúng ta hãy là bạn bè, để họ được đánh bắt ở Scarborough”, ông Abella nói.

Trung Quốc đồng ý để ngư dân Philippines tới bãi cạn Scarborough. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên quan chức này nói: “Tôi không biết chính xác ngày ngư dân Philippines được trở lại bãi cạn Scarborough, nhưng vấn đề này đã được thảo luận với giới chức Trung Quốc, họ đã nhất trí”.

Trước đó, báo Nikkei Asian Review dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Perfecto hôm 30/8 khẳng định cần phải xây dựng lòng tin trước đã rồi mới tính tới chuyện bắt đầu đàm phán, rằng Philippines muốn tận mắt thấy “không ai còn thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào”.

Ngoại trưởng Yasay khẳng định sẽ không có chuyện nước này đồng ý đàm phán song phương với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không chấm dứt các hành động khiêu khích trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines, ông Perfecto Yasay.

Ông Yasay cũng yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế, chấp nhận phán quyết Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực: “Philippines tôn trọng phán quyết và chúng tôi kêu gọi Trung Quốc cũng tôn trọng phán quyết”.

Với tuyên bố này, Ngoại trưởng Philippines đã bác bỏ một số nhận định cho rằng Philippines sẽ chấp nhận phớt lờ phán quyết Biển Đông mà ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc như Trung Quốc mong muốn.

Ông Yasay đặc biệt nhấn mạnh tới việc Trung Quốc phải ngưng các hoạt động liên quan đến tuyên bố chủ quyền trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông thì mới tính tới chuyện đàm phán, cùng lúc tuyên bố rằng Mỹ - một đồng minh của Philippines - đang tính tới việc đưa ra một lằn ranh không được vượt qua.

Tổng thống Duterte đã đề cập đến khả năng sẵn sàng tạm gác phán quyết của tòa trọng tài vì không muốn gây chiến với Bắc Kinh, nhưng chắc chắn sẽ động đến phán quyết này trong tương lai.

Thời gian gần đây, ông Duterte được cho là đưa ra những phát ngôn trái chiều trong vấn đề giải quyết tranh chấp ở Biển Đông Trung Quốc. Lúc ông tỏ ra mềm mỏng với tuyên bố sẵn sàng đàm phán song phương, lúc lại cứng rắn với tuyên bố sẵn sàng "đối đầu đẫm máu".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ hôm 31/8 đã lên tiếng kêu gọi cả Trung Quốc và Philippines cùng tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế.

"Đây là cơ hội cốt yếu để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện hành, cho thấy sự tôn trọng luật quốc tế, và ủng hộ ổn định, thịnh vượng khu vực", Reuters dẫn lời ông Kerry nói trước sinh viên trong chuyến thăm hai ngày ở New Delhi, Ấn Độ.

Kim Hoa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bac-kinh-nhun-nhuong-philippines-trong-toan-tinh-3317696/