Bé gái 4 tuổi chết ở hồ bơi của Trung tâm Thể dục thể thao

Đưa con đến học bơi, do sơ ý mẹ đã để bé ở lại rồi đi đâu đó, đến khi quay lại thì hốt hoảng đi tìm và thấy con chìm sâu dưới đáy hồ bơi của người lớn.

Tối 9-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã ghi lời khai của nhân viên, lực lượng cứu hộ làm việc tại hồ bơi trong khuôn viên Trung tâm TDTT quận Thủ Đức (đường Chương Dương, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) để làm rõ trách nhiệm cũng như nguyên nhân tử vong của bé N.L.H.V (SN 2012, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức).

 Bé gái 4 tuổi đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa

Bé gái 4 tuổi đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa

Thông tin điều tra ban đầu cho biết, vào chiều cùng ngày, cháu N. L.H.V được mẹ dẫn theo cùng anh trai đến đây học bơi. Do sơ ý, người mẹ để đứa bé đi đâu đó vài phút rồi phát hoảng chạy đi tìm, hô hoán cho lực lượng cứu hộ lặn xuống hồ tìm thì phát hiện bé V. chìm sâu dưới đáy bên phía hồ bơi dành cho người lớn.

Cháu V. nhanh chóng được các nhân viên tiến hành sơ cứu, đồng thời gọi Trung tâm cứu thương 115 chuyển đến bệnh viện quận Thủ Đức.

Tại bệnh viện, suốt hơn 2 giờ các bác sỹ đã ra sức cứu chữa nhưng cháu bé vẫn không qua khỏi.

Sau khi hay tin xảy ra sự việc trên, trong tối cùng ngày, Ban giám đốc Trung tâm TDTT quận Thủ Đức cũng đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

Được biết, tại hồ bơi này, cuối năm 2012 đã xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng bé gái học lớp 1, ngụ phường Tam Phú, quận Thủ Đức.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

T.T(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/be-gai-4-tuoi-chet-o-ho-boi-cua-trung-tam-the-duc-the-thao-167920.html