Campuchia dọa Liên Hợp quốc vì bị chỉ trích nhân quyền

Chính phủ Campuchia tỏ dấu hiệu ngừng hợp tác với cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc sau khi bị chỉ trích và "không hoan nghênh" can thiệp vào nội bộ.

Báo Cambodia Daily hôm 16/9 công bố thông tin Đại sứ Campuchia tại LHQ- ông Ney Sam Ol tỏ ý cảnh báo ngừng hợp tác với LHQ về vấn đề nhân quyền.

Theo đó, ông Sam Ol nhắc đến ý đồ này khi nói bản ghi nhớ giữa nước này với Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền (UNOHCHR) vẫn đang trong tình trạng “không tiến triển”.

Đại sứ Campuchia tại LHQ- ông Ney Sam Ol (hàng dưới, ở giữa). Ảnh: Phnom Penh Post

“Dĩ nhiên, chúng tôi muốn có một cuộc đối thoại cởi mở với tất cả các đối tác nhưng đối thoại phải dựa trên tôn trọng lẫn nhau”, tờ báo dẫn lời ông Sam Ol khẳng định.

Ông cũng tuyên bố sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình chính trị Campuchia có thể ảnh hưởng đến việc tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ với UNOHCHR. Đại sứ Samol chỉ trích sự quan ngại của quốc tế về tình hình Campuchia là “không xác đáng” khi một số đảng phái đang “thao túng, kích động và làm to chuyện vì quyền lợi chính trị của mình”.

Nhà ngoại giao Campuchia còn tuyên bố các bên đã “vi phạm nguyên tắc thượng tôn pháp luật và dân chủ” khi kêu gọi Phnom Penh bãi bỏ những lời buộc tội nhằm vào các chính khách đối lập.

Về phần mình, đại diện UNOHCHR tại Campuchia Lee Wan-hea cho biết bản ghi nhớ “vẫn có thể được tiếp tục” nhưng cho rằng cơ quan này có trách nhiệm thúc đẩy “sự tuân thủ tốt hơn nữa các tiêu chuẩn về nhân quyền ở Campuchia”.

Bà Wan nói: “Mối quan hệ của chúng tôi với chính phủ Campuchia phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền quốc gia và thực hiện các quyền con người. Tôi chắc chắn rằng chính phủ Campuchia hoàn toàn hiểu tính chất công việc của chúng tôi, cả ở Campuchia cũng như toàn thế giới”.

Căng thẳng từ Campuchia bắt nguồn từ việc 39 quốc gia bao gồm Mỹ và các thành viên EU bày tỏ quan ngại về căng thẳng chính trị ở Campuchia.

Nhóm 39 quốc gia này còn thực hiện một bản tuyên bố chung do 39 quốc gia, bao gồm Mỹ và các thành viên EU, đưa ra trong phiên họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ) vừa qua.

"Chúng tôi quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng chính trị hiện nay ở Campuchia, đe dọa hoạt động hợp pháp của các đảng đối lập và các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền", Keith Harper, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đọc tuyên bố chung.

Tuyên bố được các nước như Mỹ, Australia và tất cả 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua, kêu gọi xuống thang căng thẳng ngay lập tức. "Đang có mối quan ngại đặc biệt về hành động pháp lý không tương xứng nhằm vào những người chỉ trích chính phủ", Phnompenh Post dẫn tuyên bố cho biết.

Tình hình Campuchia căng thẳng và gây quan ngại cho 39 quốc gia do có liên quan tới việc Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) lên kế hoạch biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối các cuộc điều tra, xét xử nhằm vào các lãnh đạo đảng này. Trong đó, Phó chủ tịch Kem Sokha đang ẩn náu trong trụ sở CNRP để trốn tránh lệnh bắt liên quan đến nhiều cáo buộc.

Quân đội Campuchia điều xe và quân đội rầm rập tới trụ sở Đảng đối lập CNRP. Ảnh: Phnom Penh Post

Hôm 13/9, quân đội Campuchia đã triển khai lực lượng lớn, bao gồm một số phương tiện thuộc đơn vị cận vệ của Thủ tướng Hun Sen, để bao vây, giám sát tòa nhà trụ sở của CNRP. Một số nguồn tin tại Phnom Penh tiết lộ căng thẳng có thể còn kéo dài khi phe đối lập dự kiến sẽ tổ chức xuống đường vào khoảng ngày 23/10.

CNRP hôm 16/9 còn tiếp tục cáo buộc chính quyền có dấu hiệu gian lận bầu cử khi có “dấu hiệu bất thường” trong công tác đăng ký cử tri chuẩn bị cho tổng tuyển cử vào năm sau.

Tờ Malaysia Sun dẫn lời các quan chức thuộc Đảng CNRP tuyên bố đã gửi ít nhất 5 đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử quốc gia về bất thường tại một số huyện ở tỉnh Siem Reap. Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen chưa có phản ứng về các cáo buộc mới.

Kim Hoa (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/campuchia-doa-lien-hop-quoc-vi-bi-chi-trich-nhan-quyen-3318925/