Chủ tịch Quốc hội dự Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây

Sáng 13.2, tại Tiểu khu 74, xóm Kẽm (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh chiêng phát động Tết trồng cây. Ảnh: T.C

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh chiêng phát động Tết trồng cây. Ảnh: T.C

Ngày 10.2.2019, tại Lễ phát động cấp quốc gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.

Hướng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 13.2.2019, tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Chương trình Lễ ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi, năm 2019.

Phát biểu tại chương trình lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cho biết: “Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới và là xu thế tất yếu của thời đại. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu mà Việt Nam đang hướng tới trong quá trình phát triển, chuyển dịch mô hình tăng trưởng. Việc trồng thêm cây xanh sẽ khắc phục, giảm nhẹ sức tàn phá của thiên tai, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; bảo vệ, cải thiện môi trường sống”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia trồng cây tại Lễ ra quân Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: T.C

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng Tết trồng cây, thực hiện các chương trình trồng cây xanh trên toàn quốc theo quan điểm “Trách nhiệm chung, lợi ích chung, đồng hành cùng phát triển”. Từng cấp, từng ngành, tổ chức, doanh nghiệp cần xác định phương châm bảo vệ môi trường chính là đầu tư cho sự phát phát triển, quyết liệt thực hiện hành động bảo vệ môi trường để giữ vững thành quả phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống; tăng cường công tác vận động, truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng để mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân thấy rõ bảo vệ môi trường, trồng cây, gây rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi để tạo dựng môi trường sống tốt hơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại lễ phát động, đồng chí Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - đã xác định: “Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ hôm nay có ý nghĩa thiết thực hơn khi diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống xã hội của Việt Nam".

T.CHÍ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-du-le-ra-quan-huong-ung-tet-trong-cay-657115.ldo