Chủ hụi ôm tiền tỉ 'mất tích', 77 nạn nhân gửi đơn kêu cứu

Hàng chục tiểu thương tại một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam phải kêu cứu cơ quan chức năng vì chủ hụi bất ngờ mất tích.

Theo đơn kêu cứu của nhiều người dân ở huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) gửi cơ quan chức năng, nhiều năm nay, nhiều người dân ở huyện Nông Sơn (hầu hết là các tiểu thương chợ Trung Phước, xã Quế Trung) cùng góp hụi cho bà Nguyễn Thị P. (SN 1956; ngụ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn).

Tiểu thương bức xúc tố bà P. quỵt nợ

Tiểu thương bức xúc tố bà P. quỵt nợ

Tuy nhiên, thời gian sau bà P. bỗng dưng "mất tích". Những người góp hụi nhiều lần liên lạc, gọi điện, tìm đến nhà nhưng không gặp được bà P. Hết cách, họ đành đứng đơn kêu cứu gửi TAND huyệ̣n Nông Sơn, Công an huyện Nông Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam.

Theo như đơn của người dân, có tổng cộng 77 người bị bà P. "quỵt nợ" với số tiền hơn 3,7 tỉ đồng.

Theo một lãnh đạo TAND huyện Nông Sơn, vừa qua tòa đã hướng dẫn cho người dân làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ.

Mới đây, tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, một người phụ nữ đã nhảy cầu tự tử vì không còn khả năng trả nợ khi ôm hụi.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chu-hui-om-tien-ti-mat-tich-77-nguoi-gui-don-keu-cuu-20170922144757309.htm