Cổ động viên Nga - Anh choảng nhau, chính phủ Nga trấn an cho World Cup 2018

Sau những vụ bạo loạn giữa các cổ động viên quá khích của Nga và Anh tại Euro 2016 đang diễn ra ở Pháp, Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko trấn an về an ninh tại World Cup 2018 do nước này tổ chức, theo AP.

Bạo lực diễn ra sau trận Nga - Anh đêm 11.6 ở Marseille, Pháp - Ảnh: Reuters

Ông Vitaly Mutko đã có mặt trên sân vận động Stade Velodrome tại thành phố Marseille (Pháp) tối 11.6, chứng kiến hai đội tuyển Nga và Anh vừa có trận hòa (1-1) tại bảng B vòng chung kết EURO 2016 rạng sáng 12.6 (giờ VN). Trận đấu căng thẳng và hồi hộp này đã bị lu mờ vì tình trạng bạo lực giữa cổ động viên hai đội trước và sau trận đấu.

Ngay sau tiếng còi tan trận, một số cổ động viên Nga tràn sang khu vực của cổ động viên Anh gây rối. Hãng tin TASS của Nga sáng 12.6 cho hay ban tổ chức lại không dựng khu vực ngăn chia giữa hai khu vực cổ động viên này. Vì vậy có thể Liên đoàn bóng đá Nga sẽ bị UEFA phạt vì không kiểm soát được cổ động viên.

Nga là nước tổ chức World Cup 2018, do vậy việc cổ động viên của họ dính vào các cuộc bạo loạn vừa qua khiến nhiều người lo ngại cho những gì chờ đợi 2 năm sau. Tuy nhiên trả lời hãng tin AP, ông Mutko khẳng định không có dính líu giữa EURO 2016 và World Cup 2018 cả. Ông Mutko đồng thời là người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Nga và đóng vai trò quan trọng trong Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) cũng như việc tổ chức World Cup.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Ủy ban tổ chức World Cup Alexei Sorokin cũng nói với các phóng viên rằng “World Cup còn 2 năm nữa mới tới, và đó là giải đấu khác với lần này”.

Trước đó đúng như “lời hứa”, hàng trăm cổ động viên manh động của Nga và Anh đã tập trung tại đường phố thuộc khu vực Vieux Port (Old Port) ở Marseille. Họ đánh nhau, ném chai bia vào nhau, tạo ra tình trạng hỗn loạn.

Lực lượng an ninh Pháp một lần nữa phải sử dụng biện pháp mạnh, dùng vòi rồng và xịt hơi cay để giải tán đám đông. Reuters dẫn tin từ cơ quan phụ trách tình trạng khẩn cấp Pháp cho biết có khoảng 31 người bị thương từ vụ ẩu đả hôm 11.6, trong đó gồm một người đàn ông trung niên bị đánh bất tỉnh, và một người Anh bị đau tim.

Màn "hỗn chiến" ném chai bia vào nhau của các cổ động viên quá khích Anh và Nga ở Marseille - Ảnh: Reuters

Đội tuyển Nga đang có thể phải đối mặt với án phạt từ việc cổ động viên mất kiểm soát. Ở EURO 2012 tại Ba Lan, đội tuyển Nga đã bị trừng phạt và trừ điểm sau những vụ việc tương tự, Reuters cho biết.

Trong khi đó cùng ngày, người hâm mộ đội tuyển Bắc Ireland cũng chạm trán dân địa phương tại thành phố Nice (Pháp) khiến ít nhất 7 người bị thương.

Cuộc chạm trán bạo lực ngay trên khán đài sân Stade Velodrome tại thành phố Marseille sau trận đấu giữa tuyển Nga và Anh khiến nhiều người bị thương, trong đó có nhiều người bị vạ lây - Ảnh: Reuters

EURO 2016 là giải đấu được cảnh giác an ninh đặc biệt với mối lo chính là tình trạng khủng bố. Nửa năm trước khi giải bắt đầu, thủ đô Paris đã hứng chịu đợt tấn công khủng bố liên hoàn, khiến kỳ đại hội lần này nhà chức trách Pháp phải huy động tổng cộng 90.000 người để giữ an toàn suốt thời gian một tháng diễn ra.

Nhật Đăng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/co-dong-vien-nga-anh-choang-nhau-chinh-phu-nga-tran-an-cho-world-cup-2018-712682.html