Đã chuyển sai phạm chung cư Đại Thanh cho cảnh sát điều tra

Liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng ở khu đô thị Đại Thanh do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu làm chủ đầu tư, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã được thành phố chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để truy tố, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tin tức từ UBND TP. Hà Nội , chiều 14/12,ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng các đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri quận Hoàn Kiếm báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND TP khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, một trong những vấn đề được cử tri Hoàn Kiếm kiến nghị, phản ánh và nêu nhiều nhất tại buổi tiếp xúc là tình hình quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng.

Cụ thể, thay mặt cử tri phường Cửa Đông, cử tri Trịnh Thanh Phi bày tỏ bức xúc khi dù đã có hệ thống pháp luật quy định đầy đủ, chặt chẽ nhưng thời gian qua tình trạng sai phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị ngày càng nhiều ở nội và ngoại thành. Nêu ra những sai phạm nghiêm trọng ở khu đô thị Đại Thanh khi xây vượt giấy phép, xây vượt mật độ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: HNP.

Cử tri đề nghị cho biết giải pháp tới đây của thành phố như thế nào để chặn đứng tình trạng này?

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng ở khu đô thị Đại Thanh, Chủ tịch cho biết đã được thành phố chuyển cơ quan CSĐT để truy tố, xử lý theo quy định của pháp luật. Không chỉ ở Đại Thanh mà những sai phạm ở các nơi khác như ở Công ty Quản lý nhà Hà Nội cũng đã được chuyển cơ quan cảnh sát điều tra… Chủ tịch khẳng định, TP. Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các trường hợp này, đảm bảo thượng tôn pháp luật, không để tình trạng nhờn luật tái diễn.

Trước mối lo của cử tri về vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Hà Nội đã lắp xong 10 trạm quan trắc không khí tự động. Dự kiến sắp tới, thông tin này sẽ được công bố công khai trên mạng để người dân biết. Ngoài ra, TP cũng lắp các trạm quan trắc tự động ở các sông hồ và từ các số liệu này mới có những giải pháp chính xác. Cùng với đó, TP sẽ xiết chặt quản lý các công trình xây dựng; yêu cầu ô tô vận chuyển vật liệu phải sạch sẽ; và từ 01/01/2017, Hà Nội sẽ có thêm 40 ô tô hút bụi triển khai trên các tuyến phố.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, ngoài việc triển khai máy móc hiện đại để tăng cường thanh tra kiểm tra, sau khi khảo sát, thành phố sẽ quy hoạch tổ chức lại mốt số chợ đầu mối như chợ Mơ, chợ Long Biên… theo phương châm phải đảm bảo xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa; người bán phải có kiến thức; phải có phương tiện vận chuyển, điểm bán hàng phải đảm bảo điều kiện đặc thù của các loại thực phẩm.

Chủ tịch cho biết thêm, TP. Hà Nội đang xây dựng các vùng sản xuất thực phẩm sạch, tiến tới cấp chứng chỉ đảm bảo chất lượng; đồng thời cam kết với cử tri sẽ nỗ lực hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm; tình trạng sử dụng chất cấm…

Liên quan đến không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm mà người dân đang rất phấn khởi ủng hộ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, ở không gian này ngoài việc tổ chức các hoạt động văn hóa của các vùng miền, dân tộc hàng tháng, hàng quý, sẽ có lễ hội ẩm thực các nước Châu Á tổ chức thường niên. Ngoài ra thành phố đã ký kết với Việt Nam Airline mời giàn nhạc giao hưởng Anh đến biểu diễn thường niên trong 5 năm, bắt đầu từ 2017…

Hòa Lộc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/da-chuyen-sai-pham-chung-cu-dai-thanh-cho-canh-sat-dieu-tra-d87698.html