Tính đến thời điểm hiện tại, theo thông tin công bố của LDG, đến nay công ty này đã 2 lần chưa thể tổ chức được đại hội cổ đông và tình hình kinh doanh thua lỗ, nợ vay phình to.
Trong khi chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) bị bắt, Công ty CP Đầu tư LDG tổ chức bất thành đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai liên tiếp. Quý I năm nay, LDG ghi nhận doanh thu thuần âm hơn 130 tỷ đồng, lỗ sau thuế của công ty mẹ gần 125 tỷ đồng.
Tính đến 15h ngày 28/5, tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ lần 2 của CTCP Đầu tư LDG (LDG - sàn HOSE) chỉ đạt 9,62%, trong khi tỷ lệ đại hội lần 1 là 9,43%. Theo quy định, LDG vẫn chưa đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ lần 2.
Đây là doanh nghiệp thứ hai trong hệ sinh thái Apec Group của ông Nguyễn Đỗ Lăng không thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
Ông Louis Nguyễn từng là thành viên HĐQT của Công ty CP Đầu tư LDG nhưng có đơn xin từ nhiệm trước khi ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT LDG bị bắt về tội 'Lừa dối khách hàng' xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, tỉnh Đồng Nai.
Trải qua năm 2023 với nhiều chông gai, đa phần các doanh nghiệp bất động sản đều đánh giá khó khăn nhất đã qua đi và kỳ vọng tương lai sáng hơn trong năm 2024.
Thị trường bất động sản đã rục rịch phục hồi kể từ cuối năm 2023, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành bất ngờ báo lỗ trong 3 tháng đầu năm 2024, điển hình là Novaland, DIG, Nam Long...
Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) đã có thêm 1 quý kinh doanh bết bát, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang trong trạng thái lao dốc không phanh.
Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bất thành trong năm 2024 dù đã có các chương trình tặng quà, tri ân để thu hút cổ đông.
Hàng bán trả lại cao hơn doanh thu, CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HOSE) tiếp tục lỗ trong quý đầu năm 2024, xóa bỏ toàn bộ lãi lũy kế tích lũy từ trước tới nay.
CTCP Đầu tư LDG (mã: LDG) vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2023 với doanh thu thuần âm hơn 36 tỷ đồng.
Mùa đại hội cổ đông thường niên năm nào cũng chứng kiến một số doanh nghiệp tổ chức đại hội muộn, thậm chí rất muộn. Nguyên nhân có thể do khách quan, nhưng không loại trừ khả năng cố tình trì hoãn do có những vấn đề 'khó nói'.
Cổ phiếu MDG của Công ty cổ phần Miền Đông bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đưa vào diện cảnh báo từ 8/4/2024 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 21/12/2023 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là số âm.
Kịch bản cũ có thể lặp lại trong năm nay, khi cơ cấu cổ đông phân tán, nhà đầu tư lớn không chi phối khiến nhiều doanh nghiệp khó tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên thành công.
Công ty CP Miền Đông vừa có văn bản gửi HOSE về việc giải trình nguyên nhân, biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu MDG bị cảnh báo.
Dù Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bắt do hành vi lừa dối khách hàng, bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, nhưng LDG vẫn đặt mục tiêu có lãi 2,5 tỷ đồng trong năm nay. Năm 2023, LDG lỗ hơn 527 tỷ đồng.
Mùa kiểm toán doanh nghiệp niêm yết năm nay tiếp tục ghi nhận những chênh lệch lớn về số liệu, nhiều con số xấu đi rõ rệt.
Doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM lên kế hoạch lãi ròng 2,5 tỷ đồng năm nay, đồng thời tìm kiếm người thay thế vị trí trong HĐQT của cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng.
Năm 2024, LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt 167 tỷ đồng và 2,5 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội tổ chức ngày 26/4 bằng hình thức trực tuyến.
Tập đoàn Lộc Trời, Công ty CP City Auto, Công ty CP Đầu tư LGD, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy… bị giảm lãi từ vài tỷ tới vài trăm tỷ đồng sau kiểm toán.
Sau kiểm toán, kết quả kinh doanh 2023 của nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán gần như thay đổi 180 độ. Có doanh nghiệp lỗ thêm hàng trăm tỉ đồng hoặc đang lãi chuyển thành lỗ cả trăm tỉ… khiến các nhà đầu tư choáng váng
Giảm doanh thu, tăng giá vốn cùng việc trích lập các quỹ dự phòng... là những nguyên nhân chính khiến nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh lợi nhuận sau kiểm toán.
Mùa kiểm toán luôn tiềm ẩn mối thách thức với các doanh nghiệp niêm yết, bởi những kết quả tiêu cực, yếu kém qua báo cáo tài chính sẽ được chỉ rõ. Hàng loạt công ty đã bị 'bốc hơi' mạnh lợi nhuận năm 2023 sau khi đơn vị kiểm toán làm việc.
Lợi thế quỹ đất, hàng tồn kho tăng cao trong bối cảnh lãi suất tăng, khó vay vốn tín dụng và huy động vốn không dễ dàng lại trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp bất động sản giai đoạn này khi hàng bán ra rất chậm.
Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã ra nghị quyết thông qua việc bán 2 dự án tại Đà Nẵng và Bình Dương, cùng một số tài sản khác của công ty con để trả nợ.
Kết thúc năm 2023, LDG ghi nhận đang có 4.548 tỷ đồng nợ phải trả, tương ứng chiếm 61% tổng tài sản của doanh nghiệp.
Kinh doanh thua lỗ 374,4 tỷ đồng trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE) bắt đầu muốn bán tài sản để trả nợ vay.
Kinh doanh thua lỗ 374,4 tỷ đồng trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HOSE) bắt đầu muốn bán tài sản để trả nợ vay.
Trước thời điểm bất ổn lãnh đạo cấp cao, trong 3 năm từ 2021-2023, Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE) liên tục bán ra và giảm sở hữu.
Sau 10 năm chậm tiến độ, dự án bất động sản Nam An Khánh được khởi động trở lại. Qua đó, chủ dự án Sông Đà - Sudico có kết quả kinh doanh bật mạnh trong quý cuối cùng của năm 2023.
Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE) ghi nhận lỗ 165,08 tỷ đồng trong quý IV, lũy kế năm 2023 ghi nhận lỗ lên tới 374,4 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HOSE) ghi nhận lỗ 165,08 tỷ đồng trong quý IV, lũy kế năm 2023 ghi nhận lỗ lên tới 374,4 tỷ đồng.
Sau khi cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt, LDG báo lỗ trong quý 4 đến 165 tỷ đồng.
Trong năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE) đã 11 lần liên tiếp không trả lãi cho trái chủ đúng hạn và chưa trả gốc trái phiếu đến hạn thanh toán.
Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã Ck: LDG) vừa thông báo nghị quyết của hội đồng quản trị về thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Công ty lý giải giá cổ phiếu LDG xuống thấp và bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan, nên việc phát hành cổ phiếu ESOP chưa phù hợp.
Sau khi cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng bị bắt, Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã LDG - sàn HoSE) đã thông qua việc hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP 2023.
Giá cổ phiếu LDG xuống thấp và bị ảnh hưởng từ một số nguyên nhân khách quan nên việc phát hành ESOP 2023 chưa phù hợp với tình hình hiện tại.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có thông báo về việc đưa mã chứng khoán HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, kể từ ngày 26/12.
Đại gia bất động sản vừa công bố thông tin mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu có tổng mệnh giá phát hành 800 tỷ đồng.