Đồng Nai điều nhiều cán bộ về phường hỗ trợ giải quyết hồ sơ mặt bằng cao tốc

Hiện nay mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai vướng nhà xây trên đất nông nghiệp, chưa xác định được thời điểm xây dựng nhà... ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), ngày 22/4, đoàn công tác của thành phố này đã có buổi làm việc với phường Tam Phước.

Hai phường Phước Tân và Tam Phước (Biên Hòa) bị vướng nhiều nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, gây khó khăn trong giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Báo cáo trước đoàn công tác, ông Phạm Hoàng Hùng, Phó chủ UBND phường Tam Phước cho biết, tới nay địa phương hoàn tất kiểm đếm 383 thửa đất. Đồng thời phường cũng đã nhận 344 hồ sơ từ Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai để tiến xác nhận nguồn gốc đất, lập hồ sơ bồi thường.

Ngoài ra, phường cũng bàn giao cho Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh 175 hồ sơ/220 thửa đất với diện tích hơn 129.711m2 và hoàn thành xét tái định cư cho 11 trường hợp đầu tiên.

Trước báo cáo từ phường Tam Phước, ông Nguyễn Duy Tân, Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa cho biết, qua kiểm tra thực tế xác định ở phường Tam Phước có nhiều hộ dân mua bán đất giấy tờ không rõ ràng, diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên thực tế đo đạc bị sai lệch. Đây là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó còn có tình trạng nhiều thửa đất chưa xác định được thời điểm xây dựng nhà để triển khai các thủ tục liên quan về bồi thường, hỗ trợ.

Nhà thầu thi công dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang tận dụng những khu vực có mặt bằng để thi công trước.

Do đó, UBND thành phố Biên Hòa sẽ điều động thêm nhân sự chuyên môn từ một số phòng, ban để hỗ trợ phường Tam Phước xác nhận nguồn gốc đất và lập thủ tục các hồ sơ đất đai.

Để đảm bảo nơi làm việc cho các nhân sự này, UBND phường Tam Phước sẽ bố trí 2 phòng làm việc cho bộ phận chuyên môn của Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Biên Hòa xuống trực tiếp tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đất đai liên quan dự án. Bộ phận này sẽ làm việc cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đoàn công tác của thành phố Biên Hòa làm việc với UBND phường Tam Phước để đôn đốc, giải quyết khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Hồ Văn Nam, Bí thư thành ủy Biên Hòa cho rằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án trọng điểm của quốc gia, việc giải phóng mặt bằng đang chạy đua để hoàn thành trước 30/6.

Nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, phường Tam Phước và các phòng, ban liên quan của thành phố cần đẩy nhanh các công việc. Tuy nhiên quá trình xử lý công việc phải minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho người dân, tuyệt đối không được cố ý làm sai, không được trục lợi.

"Các phòng, ban chuyên môn liên quan và phường Tam Phước bố trí nhân sự phù hợp, tập trung hoàn tất thủ tục về bồi thường, áp giá đền bù, sau đó niêm yết hồ sơ. Mỗi ngày, các đơn vị phải báo cáo về hồ sơ cụ thể đã làm được và những vướng mắc cần phải phối hợp tháo gỡ kịp thời ngay ngày hôm sau. Cần làm ngày làm đêm, làm xuyên tuần, kể cả không nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 sắp tới vì lợi ích chung, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu", ông Nam nói.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài gần 35km, đi qua thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành (gồm 11 xã, phường).

Để làm cao tốc, Đồng Nai phải thu hồi gần 290ha đất của trên 3.400 hộ dân và nhiều tổ chức. Trong đó, hơn 2.400 hộ cần bố trí tái định cư.

Đối với đoạn qua huyện Long Thành, đến nay đã ban hành 2.481 thông báo thu hồi đất. Còn lại 112 thửa đất chưa đủ thông tin chủ đất nên tiếp tục xử lý. Huyện cũng đã phê duyệt phương án bồi thường đối với 115 trường hợp/63ha/197 tỷ đồng.

Còn đối với đoạn qua thành phố Biên Hòa, địa phương cũng đã phê duyệt phương án bồi thường 55 thửa/6,2ha/151,8 tỷ đồng. Trong đó, vướng rất nhiều đất vắng chủ, nhà xây chồng lấn trên nhiều thửa đất, nhà xây dựng trên đất nông nghiệp...

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-nai-dieu-nhieu-can-bo-ve-phuong-ho-tro-giai-quyet-ho-so-mat-bang-cao-toc-192240422165734793.htm