Tập đoàn FPT (mã cổ phiếu FPT) vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc, VN-Index tăng điểm và vượt mốc 1.280 điểm.
Với mức giá 139.100 đồng/cp trong phiên 4/6, cổ phiếu FPT của CTCP FPT tiếp tục xác nhận mức đỉnh mới. Với mức giá này, vốn hóa của FPT tăng lên 176.652 tỷ đồng, thuộc top 5 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường.
Quỹ NTPPF đã chốt lời các cổ phiếu FPT và nhóm ngân hàng kể từ tháng 2/2024, bỏ lỡ đà tăng tích cực của nhóm cổ phiếu này, và nắm giữ tiền mặt ở mức hơn 97% trong 4 tháng qua.
HĐQT CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) vừa thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: NLG, IJC, VNM và FPT.
Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 4/6.
Rổ VN30 tích cực với sắc xanh lan tỏa ở tất cả các cổ phiếu. Trong đó nổi bật là các mã cổ phiếu FPT, VPB, MBB và STB với mức đóng góp lần lượt là 2,68 điểm, 1,42 điểm, 1,28 điểm và 1,22 điểm vào chỉ số chung và không ghi nhận sự biến động ngược chiều ở mã nào. Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index tăng 22,2 điểm, giao dịch quanh mức 1.283 điểm. HNX-Index tăng 1,82 điểm, giao dịch quanh mức 244 điểm.
Ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT Semiconductor chia sẻ, đã có nhân viên FPT xăm hình chip lên người để quyết tâm làm chip cho Việt Nam. Đó chính là tinh thần và niềm tin rằng, Việt Nam có cơ hội trên bản đồ chip thế giới
Nhiều cổ phiếu nằm trong 'rổ' thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã ghi nhận mức tăng ấn tượng trong những phiên vừa qua và vẫn chưa ngừng 'hot'.
Có tới 27/30 cổ phiếu trong nhóm VN30 đóng cửa trong sắc đỏ. VN30-Index giảm tới gần 16 điểm trong phiên 29/5.
Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt dự báo thị trường sẽ về vùng hỗ trợ 1.265 điểm để kiểm tra lại cung cầu trong phiên giao dịch tiếp theo.
Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, sau thời gian dài vắng bóng các thương vụ đình đám, lại được 'hâm nóng' trong tuần qua trước thông tin SCIC lên kế hoạch bán vốn tại 31 công ty, hay cổ đông nhà nước sẽ thoái 30% vốn tại 'trùm' khu công nghiệp Becamex IDC…
VN-Index tăng hơn 14 điểm, lên sát 1.282 điểm và tiệm cận vùng giá cao nhất 2 tháng trở lại đây nhờ dòng tiền đổ vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, MWG, SAB...
Nhờ sự phục hồi nhanh của nhóm công nghệ- thông tin và tâm lý nhà đầu tư tích cực giúp dòng tiền cải thiện, VN-Index kết thúc phiên tăng hơn 14 điểm.
Phiên giao dịch ngày 28-5, lực cầu khá mạnh giúp phần lớn cổ phiếu lên giá, VN-Index tăng hơn 14 điểm, lên trên mức 1.280 điểm.
FPT Software đã trở thành nhà tích hợp hệ thống toàn cầu của Creatio (Công ty cung cấp dịch vụ no-code- nền tảng lập trình không cần viết code) có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư cổ phiếu đang tìm kiếm lựa chọn thay thế ở Đông Nam Á để tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) khi những gã khổng lồ công nghệ đổ hàng tỉ USD vào chi tiêu cơ sở hạ tầng vài năm tới.
Không hẹn mà gặp, thông tin Becamex Bình Dương (mã BCM) được giảm vốn nhà nước về 51% được công bố cùng lúc với việc SCIC đưa ra danh sách các doanh nghiệp thoái vốn đợt 2 năm 2024 với nhiều tên tuổi trên sàn như FPT, NTP, Seaprodex, Khoáng sản Hà Giang...
Áp lực chốt lời gia tăng nên VN-Index tuần qua điều chỉnh khá mạnh. Chỉ số có thể sẽ kiểm tra lại kênh tích lũy trung hạn 1.150 - 1.250 điểm, nhưng mở ra cơ hội đầu tư mới.
Là cổ phiếu được các quỹ ngoại 'ưu ái' nắm giữ nhiều nhất trong danh mục, nhưng thời gian gần đây, cổ phiếu FPT của CTCP Tập đoàn FPT đang có dấu hiệu bị khối ngoại 'xả mạnh'.
Dòng chảy đầu tư vào điện tử, data center, và đặc biệt là công nghệ vi mạch bán dẫn… đặt ra nhiều thách thức để Việt Nam đẩy nhanh hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lớn của nhà đầu tư.
Sự điều chỉnh của TTCK Việt Nam trong tuần giao dịch từ 20-24/5 chứng kiến nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh. Tổng giá trị bán ròng đạt 5.352 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mã cổ phiếu bluechips.
Bên cạnh áp lực xả bán của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng 'góp công' đẩy thị trường lao dốc khi bán ròng tới hơn 1.500 tỷ đồng với tâm điểm là các mã lớn.
Thị trường giảm mạnh trong phiên 24/5 trước việc nhiều nhóm ngành cổ phiếu lao dốc với thanh khoản ở mức cao. FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất. Đồng thời, đây cũng là cổ phiếu kéo VN-Index giảm sâu.
Trong phiên khối ngoại xả mạnh, cổ phiếu FPT của đại gia Trương Gia Bình cũng không nằm ngoài xu hướng. Trong phiên giao dịch khối lượng đột biến, cổ phiếu này đã hở room ngoại hàng triệu cổ phiếu.
Áp lực bán đẩy thanh khoản thị trường tăng vọt, giá trị giao dịch 3 sàn lên hơn 40.000 tỷ đồng. Thị trường ngập sắc đỏ, VN-Index hôm nay (24/5) đóng cửa giảm hơn 19 điểm, 'thổi bay' thành quả hồi phục hôm qua.
Các cổ phiếu lớn nhỏ đồng loạt lao dốc, qua đó đẩy chỉ số VN-Index giảm hơn 19 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản tăng vọt và kỳ vọng vào thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm vẫn tích cực.
Sau thời gian tăng điểm tốt, thị trường gặp áp lực bán tháo khiến chỉ số lao dốc xuống 1.261,93 điểm. Thanh khoản lên cao nhất trong 1 tháng ở mức 40.720 tỷ đồng.
Được mệnh danh là Bill Gates của Ấn Độ, tỷ phú Narayana Murthy - Nhà sáng lập Infosys cho biết, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến công nghệ toàn cầu. Infosys là doanh nghiệp thuộc top 3 công ty dịch vụ CNTT thế giới với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.
Thị trường chứng khoán đang thu hút dòng tiền lớn quay trở lại và duy trì mức tăng giá trong trung-dài hạn, tạo môi trường thuận lợi để các thương vụ thoái vốn nhà nước diễn ra suôn sẻ hơn. Theo đó, các cổ phiếu ăn theo 'game' thoái vốn đang ngày càng nóng.
Theo tin từ Vietnam Report, qua tổng hợp ý kiến và góc nhìn của nhiều doanh nghiệp đại chúng, năm 2024 vẫn là 'vùng giao tranh' giữa các nhịp điều chỉnh và phục hồi của thị trường chứng khoán.
Giá trị bán ròng của khối tự doanh trong phiên 22/5 chủ yếu nằm ở cổ phiếu VPB với giá trị gần 429 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng cổ phiếu ABB...
So với thời điểm đầu năm, thị giá FPT đã tăng đến 43,6% lên 138.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường cũng tăng 53.465 tỷ đồng lên mức 175.255 tỷ đồng (7 tỷ USD).
Giá cổ phiếu Công nghệ như FPT, CMG, VGI, ELC tăng theo cấp số nhân, khiến nhiều nhà đầu tư hoài nghi, thậm chí lo ngại liệu có nguy cơ bong bóng đối với các mã cổ phiếu này.