Gần 7.000 phương tiện vi phạm an toàn giao thông bị tạm giữ trong ngày 30/4

Trong ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ gần 7.000 phương tiện.

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, trong đó có 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cụ thể, vào lúc 23h15’ ngày 29/4, tại quốc lộ 2A thuộc xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, xe ô tô đầu kéo BKS 15H-001.52 kéo theo rơ moóc do anh Đồng Văn Đ. (sinh năm 1983) trú tại Kim Thành, Hải Dương điều khiển xảy ra va chạm với 1 xe mô tô không gắn biển số do 2 thanh thiếu niên đèo nhau, chưa rõ người điều khiển, gồm Trần Khắc T. (sinh năm 2007), Đỗ Văn B. (sinh năm 2008); cả 2 cùng trú tại xã Bồ Sao đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả T. và B. tử vong tại bệnh viện. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Công an địa phương đang truy tìm lái xe để điều tra, giải quyết.

Vụ tai nạn ở Gia Lai (ảnh CTV).

Vào khoảng 3h5’ ngày 30/4, tại quốc lộ 25, thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, xe ô tô khách của nhà xe Quốc Cường chở theo 38 người, có BKS 47B-020.26 do Đinh Văn H. (sinh năm 1972, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hường Đà Nẵng – Đắk Lắk. Đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe ô tô khách của nhà xe Cô Hai chở theo 30 người, có BKS 51B-294.89 do ông Nguyễn Công D. (sinh năm 1977, trú tại An Khê, tỉnh Gia Lai) đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Hậu quả làm chết 1 người (đi trên xe nhà xe Cô Hai), nhiều người bị thương là hành khách của 2 nhà xe. Hành khách đã được đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, sau đó 6 người được xuất viện. Kết quả kiểm tra cả 2 lái xe đều không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy, đều có Giấy phép lái xe. Công an địa phương đang điều tra, xử lý.

Cũng theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 17.095 trường hợp; ra quyết định xử phạt 38 tỷ 046 triệu đồng; tước 3.419 GPLX các loại; tạm giữ 170 ôtô, 6.566 môtô và 118 phương tiện khác.

Trong đó xử lý 4.390 trường hợp vị phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ: 4.913 trường hợp, vi phạm chở hàng quá tải trọng 113 trường hợp, vi phạm quá khổ quá giới hạn 51 trường hợp, vi phạm tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp, vi phạm về ma túy 15 trường hợp.

Đường thủy nội địa cưt lý 157 trường hợp, ra quyết định xử phạt 145 triệu đồng. Đường sắt phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm, phạt tiền: 1 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Trong ngày 30/4, có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia, phản ánh vì tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số điểm du lịch. Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Riêng vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: căn cứ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách Cô Hai BKS 51B- 294.89 ghi nhận tốc độ xe khi đến khu vực ngã tư này lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86km/h, lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83km/h, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84km/h. Trong khi đó, xe khách hãng Quốc Cường BKS 47B-020.26 không có dữ liệu giám sát hành trình theo quy định.

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá, ngày 30/4, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Lực lượng CSGT luôn chủ động bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển, phân luồng, sẵn sàng giải quyết ùn tắc giao tại các khu vực cửa ngõ, trên cao tốc và quốc lộ trọng điểm nên tình hình giao thông cơ bản ổn định, người dân tham gia giao thông thuận lợi, an toàn.

Hà Tây

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gan-7000-phuong-tien-vi-pham-an-toan-giao-thong-bi-tam-giu-trong-ngay-30-4-post293747.html