Giải đua VĐTG thuyền máy UIM F1H2O World Championship chính thức khởi động

Là sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới thứ hai liên tiếp được tổ chức tại Bình Định, Ban Tổ chức kỳ vọng Giải đấu sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà cũng như của thể thao Việt Nam.

Buổi họp báo công bố Giải đua UIM F1H2O World Championship được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh: BTC)

Ngày 28/3, buổi họp báo công bố Giải đua Vô địch Thế giới Thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Bình Định được tổ chức tại Trung tâm Báo Chí Tocepo Đầm Thị Nại (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Diễn ra từ ngày 29/3 đến 31/3/2024, UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Bình Định là chặng thứ Hai trong tổng số tám chặng đua được tổ chức trong năm 2024.

Giải đua Vô địch Thế giới Thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship được đánh giá là một trong những giải đua uy tín nhất trên thế giới (với gần 40 năm hoạt động, 300 lần tổ chức giải đấu qua hơn 30 quốc gia trên thế giới), được tổ chức bởi Liên Đoàn Đua Thuyền Máy Quốc Tế (UIM).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định hy vọng sự kiện sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà cũng như của thể thao Việt Nam.

"Chúng tôi tự hào và vô cùng phấn khích khi chứng kiến Giải đua được diễn ra tại tỉnh Bình Định, đặc biệt là tại Đầm Thị Nại - một điểm đến du lịch nổi tiếng của chúng tôi. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh đẹp của tỉnh mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của môn thể thao nước này.

"Đấu trường xanh" Đầm Thị Nại là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Bình Định, cũng là địa điểm đã tổ chức sự kiện thể thao mang tầm quốc tế: Giải Vô địch Thế giới Môtô nước UIM-ABP Aquabike World Championship vào hai ngày 23/3 và 24/3/2024 cuối tuần vừa qua.

Cuối tuần này, khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội được theo dõi những màn trình diễn đặc sắc đến từ các tay đua thuyền máy công thức 1. Đặc biệt, Giải đua có sự góp mặt của đại diện chủ nhà là Đội đua F1H2O Bình Định - Việt Nam với hai tay đua: Jonas Andersson (Quốc tịch Thụy Điển, 49 tuổi) và Stefan Arand (Quốc tịch Estonia, 21 tuổi).

Buổi lễ hạ thủy hai con thuyền máy công thức 1 được tổ chức nhằm tiếp thêm sức mạnh cho Đội đua Bình Định - Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Để tiếp thêm sức mạnh cho Đội đua Bình Định - Việt Nam, trong sáng cùng ngày, Ban tổ chức Giải cũng tiến hành buổi lễ hạ thủy hai con thuyền máy công thức 1 của hai vận động viên Jonas Andersson và Stefan Arand.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một đại diện thi đấu bộ môn thể thao đua thuyền máy công thức 1 ở tầm cỡ quốc tế, vì vậy toàn đội đón nhận sự quan tâm, ủng hộ của khán giả nước nhà, với hy vọng hai tay đua sẽ thi đấu thành công tại "đấu trường xanh" Đầm Thị Nại, mang lại niềm tự hào cho khán giả chủ nhà./.

Giải đua Vô địch Thế giới Thuyền máy UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Bình Định 2024 gồm chín đội đua với 18 tay đua đăng ký tham gia, lần lượt là: Đội Bình Định - Việt Nam (Việt Nam); CTIC China Team (Trung Quốc); Stromoy Racing (Na-Uy); F1 AtlanticTeam (Bồ Đào Nha); Maverick Racing (Pháp); Team Abu Dhabi (U.A.E); Sharjah Team (U.A.E); Victory Team (U.A.E); The Red Devil-SMC F1 Team (Phần Lan).

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/giai-dua-vdtg-thuyen-may-uim-f1h2o-world-championship-chinh-thuc-khoi-dong-post937060.vnp