Giao dịch chứng khoán phiên sáng 9/5: Dòng tiền chậm lại, VN-Index hạ nhiệt

Nhà đầu tư cũng trở lại trạng thái thận trọng sau những phút đầu tích cực khi dòng tiền không tìm được nhiều lý do để mua mạnh hơn.

Trong phiên hôm qua, áp lực chốt lời từ sớm khiến VN-Index có thời điểm giảm hơn 13 điểm, nhưng nhờ sự khởi sắc của nhóm dầu khí đã giúp chặn đà tăng và hồi dần, có lúc còn trở lại trên tham chiếu.

Cán cân cung cầu chung của thị trường sau đó khá cân bằng, nên VN-Index chỉ dao động trong biên độ hẹp. Càng về cuối phiên, lực cầu dần chiếm lại ưu thế và giúp VN-Index thoát hiểm trong đợt ATC.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay 9/5, thị trường nối tiếp đà tăng nhẹ cuối phiên hôm qua và lên quanh vùng 1.255 điểm khi sắc xanh chiếm ưu thế lớn trên bảng điện tử và dòng tiền cũng đang cho thấy sự tích cực hơn, dù vậy, lực cầu chậm dần đã khiến chỉ số hạ nhiệt sau hơn 1 giờ giao dịch.

Điểm nhấn có lẽ đến từ nhóm cổ phiếu nông nghiệp, thủy sản với ACL, HSL, ANV, FMC, IDI, VHC, AGM tăng tốt từ sớm, nhích từ hơn 3% đến hơn 6%.

Trong khi đó, cổ phiếu NVL vẫn đang là tâm điểm giao dịch và được mua bắt đáy khá tốt và nhích hơn 4%, nhưng cũng đã hạ nhiệt nhanh.

Áp lực bán bất ngờ gia tăng ở nửa sau của phiên khiến bảng điện tử đảo chiều, trong khi nhóm bluechip cũng chỉ còn lác đác vài sắc xanh và VN-Index theo đó giảm nhanh từ vùng 1.255 điểm về 1.245 điểm khi kết phiên.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 149 mã tăng và 255 mã giảm, VN-Index giảm 4,87 điểm (-0,39%), xuống 1.245,59 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 354,8 triệu đơn vị, giá trị 9.417,8 tỷ đồng, giảm gần 30% về khối lượng và 19% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 35 triệu đơn vị, giá trị 774,2 tỷ đồng.

Các bluechip tăng điểm chỉ còn BCM +2,6% lên 55.900 đồng, cùng VIC, GVR và VHM tăng không đáng kể.

Trái lại, dù có hơn 20 mã giảm trong rổ VN30, nhưng phần lớn cũng chỉ mất điểm nhẹ, với HDB giảm mạnh nhất cũng chỉ -2,3% xuống 23.550 đồng. Các mã MSN, SSI, SHB, GAS, VNM, PLX, HPG, SAB giảm từ 1,1% đến 1,7%.

Thanh khoản đáng kể nhất là SHB với hơn 15,3 triệu đơn vị khớp lệnh, cao nhất nhóm và cũng dẫn đầu khối lượng giao dịch trên sàn. Tiếp theo là HPG với 10,1 triệu đơn vị, SSI khớp gần 9,9 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng hạ nhiệt nhanh, với chỉ một số cổ phiếu đầu cơ còn giữ được mức tăng khá như PSH tăng trần +6,8% lên 5.310 đồng, VNS +6,6% lên 13.800 đồng, CMG +5,8% lên 54.800 đồng.

Các cổ phiếu nông nghiệp, thủy sản tăng tốt phiên sáng cũng đa số đã hạ độ cao, với VHC +5,3% lên 81.000 đồng, AGM +4,8% lên 5.210 đồng, ACL +2,8% lên 12.700 đồng, ANV +2,8% lên 31.550 đồng, FMC +2,3% lên 53.000 đồng, IDI chỉ còn tăng hơn 1,7%, HSL nhích 1,5%...

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cũng tiếp diễn trạng thái nắm giữ cao, và không bán giá thấp nên không có nhiều cổ phiếu giảm mạnh đáng kể. Dù vậy, tín hiệu đảo chiều mất điểm từ các cổ phiếu thanh khoản cao nhất sàn cũng là điểm đáng lưu ý, với những cái tên lớn nhỏ ở các nhóm tài chính, xây dựng, bất động sản như VCG, VCI, HCM, GEX, DXG, VND, PDR, TCH, DIG, VIX…

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giao dịch chủ đạo là giằng co nhẹ ở trên vùng tham chiếu, nhưng kết phiên cũng đã hạ độ cao và chỉ còn tăng nhẹ.

Chốt phiên sáng, sàn HNX có 61 mã tăng và 79 mã giảm, HNX-Index tăng 0,5 điểm (+0,21%), lên 235,02 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 45,8 triệu đơn vị, giá trị 895,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,6 triệu đơn vị, giá trị 89,2 tỷ đồng.

Các mã cổ phiếu nhỏ tăng trần từ sớm đều thu hẹp đà tăng về cuối phiên như DDG, APS, IDJ, AAV, VHE, khi chỉ còn tăng 4-6%, ngoài CTP vẫn giữ được sắc tím tại 5.000 đồng.

Các cổ phiếu lớn như SHS, PVS, MBS, TNG chỉ giảm nhẹ, trong khi HUT, IDC tăng lần lượt 2,9% và 0,7%, còn CEO đứng giá tham chiếu, khớp lệnh từ 0,83 triệu đến hơn 4,1 triệu đơn vị, riêng SHS vẫn là cổ phiếu thanh khoản cao nhất với hơn 9 triệu đơn vị.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index cũng rung lắc nhẹ ở ngay trên vùng giá xanh, trước khi lùi về gần tham chiếu ở những phút cuối.

Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,09 điểm (+0,1%), lên 91,67 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 31 triệu đơn vị, giá trị 375,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,88 triệu đơn vị, giá trị 29,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu nhỏ AAH phiên này được nhà đầu tư tập trung giao dịch khi khớp lệnh cao nhất UpCoM và bỏ xa phần còn lại với hơn 6,1 triệu đơn vị, giá cổ phiếu tăng kịch trần +12,8% lên 4.400 đồng.

Hai cổ phiếu khớp lệnh cao tiếp theo là BCR và BVB cũng tăng hơn 7% mỗi mã lên lần lượt 5.900 đồng và 12.300 đồng.

Lạc Nhạn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/giao-dich-chung-khoan-phien-sang-95-dong-tien-cham-lai-vn-index-ha-nhiet-post344872.html