Giỏi chuyên môn, sáng y đức

Nhiều bệnh nhân từng điều trị tại Khoa A1, Bệnh viện Quân y 109 (Cục Hậu cần Quân khu 2) đều có ấn tượng, tình cảm đặc biệt với Trung tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 (CK2) Nguyễn Huy Hoàng. Trên cương vị chủ nhiệm khoa, anh luôn sâu sát, tận tình, hết lòng vì người bệnh.

Thời gian qua, Khoa A1 thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện quá tải, bởi bệnh nhân đông, cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên của khoa còn thiếu so với biên chế; trang thiết bị y tế sử dụng nhiều năm đã xuống cấp. Tuy vậy, hằng ngày bác sĩ Hoàng đều chủ động dành thời gian trực tiếp khám, điều trị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người bệnh và gia đình, nhất là với các bệnh nhân nặng.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng báo cáo thành tích tại lễ tôn vinh điển hình tiên tiến LLVT Quân khu 2 năm 2017.

Đặc biệt, từ thực tiễn cấp cứu, thu dung điều trị chuyên ngành tim-thận-khớp-phổi, bác sĩ Hoàng đã cùng tập thể Khoa A1 tích cực tìm tòi, nghiên cứu, cho ra đời nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính khả thi cao, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình là kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim tạm thời qua đường tĩnh mạch, giúp cứu sống bệnh nhân Nguyễn Thị Màn, 76 tuổi (trú tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) bị rối loạn nhịp chậm, suy tim độ 3, nguy cơ tử vong rất cao. Đây là kỹ thuật mới lần đầu tiên triển khai thành công ở bệnh viện tuyến cuối quân khu, được Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đánh giá cao, đề nghị phát triển, nhân rộng.

Một thành tích tiêu biểu của cá nhân bác sĩ Hoàng và tập thể Khoa A1 trong năm 2016 là đã triển khai thành công sáng kiến “Đơn nguyên thận nhân tạo”, bảo đảm tuyệt đối an toàn việc lọc máu, được tuyến Trung ương đánh giá là một trong các trung tâm chạy thận hiện đại nhất khu vực phía Bắc; đã góp phần giúp nhiều bệnh nhân giảm tốn kém, thêm yên tâm điều trị. Anh Đỗ Hùng Cường, 39 tuổi, trú tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và chị Nguyễn Thị Út Hằng, 26 tuổi, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc khi đến Bệnh viện Quân y 109 điều trị đều được chẩn đoán bị xơ gan, suy thận giai đoạn cuối; nay sức khỏe cả hai đều cơ bản ổn định. Chị Hằng xúc động bày tỏ: “Khi biết bệnh tình của mình thêm nặng, tôi thực sự bi quan, suy sụp. Tuy nhiên, từ khi được chuyển vào điều trị tại Khoa A1, được bác sĩ Hoàng trực tiếp theo dõi, điều trị, động viên, tôi dần dần lấy lại được thăng bằng, yên tâm điều trị, bệnh tình từng bước thuyên giảm rõ rệt. Tôi thực sự biết ơn bác sĩ Hoàng và tập thể Khoa A1”.

Với tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, gương mẫu trong lời nói và việc làm; luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong nhiệm vụ chuyên môn, hai năm liền (2015-2016), Trung tá Nguyễn Huy Hoàng được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được Đảng ủy bệnh viện tặng hai giấy khen; được Chính ủy Quân khu 2 tặng bằng khen về thành tích trong sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Anh cũng là một trong các điển hình tiên tiến ba năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT Quân khu 2 và vinh dự được tham gia lễ tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quân năm 2017. Tập thể Khoa A1 do anh phụ trách, hai năm liền (2015-2016) đạt “Đơn vị Quyết thắng”, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Minh Phú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Quân y 109 nhận xét: “Đồng chí Hoàng là bác sĩ giỏi về chuyên môn, sáng về y đức, luôn tận tâm, sáng tạo trong công việc, là gương sáng, điển hình trong học tập và làm theo Bác ở Bệnh viện Quân y 109”.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gioi-chuyen-mon-sang-y-duc-517075