Gương sáng người cao tuổi làm theo lời Bác

Những năm qua, phong trào thi đua 'Tuổi cao - gương sáng' gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát động rộng khắp trong Hội Người cao tuổi (NCT) thị trấn Thiệu Hóa (Thiệu Hóa), trở thành phong trào có sức hút mạnh mẽ, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, làm gương để con cháu học tập và noi theo. Ông Lê Văn Quang ở tiểu khu 3, thị trấn Thiệu Hóa là một trong số đó.

Mô hình trồng rau trong nhà màng của gia đình ông Lê Văn Quang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Quang luôn tâm niệm rằng, học Bác thì phải học suốt đời và học từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những việc làm cụ thể mà ông học tập và làm theo Bác là lao động cần cù, có kế hoạch, có năng suất cao... Từ suy nghĩ đó, nhiều năm qua, ông mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đến nay, gia đình ông đã thành công với mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu, thu nhập trên 600 triệu đồng/năm.

Dù đã vào tuổi thất tuần, nhưng ông vẫn rất dẻo dai và chăm chỉ làm kinh tế. Ông cho biết, trước đây gia đình chủ yếu làm nông nghiệp thuần túy, năng suất thấp nên chỉ đủ ăn. Năm 2018, sau khi tìm hiểu thị trường, nhận thấy dưa Kim Hoàng hậu là loại cây cho năng suất và là mặt hàng được nhiều người dân ưa thích, ông và gia đình đã đầu tư xây dựng nhà màng trên diện tích 3.500m2. Đây là mô hình liên kết với Công ty CP Mía đường Lam Sơn, được công ty hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bao tiêu sản phẩm.

Mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu công nghệ cao của gia đình ông Quang áp dụng theo một quy trình chuẩn, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống, theo dõi quá trình sinh trưởng, nước tưới cho đến khi dưa được thu hoạch, qua đó đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn, bảo vệ sức khỏe người trồng lẫn người tiêu dùng. Ngoài ra, việc sử dụng phương thức tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel còn cho chất dinh dưỡng từ phân bón và lượng nước cung cấp cho cây đến tận gốc, đáp ứng tốt từng giai đoạn sinh trưởng của cây và không bị lãng phí nguồn nước tưới. Cùng với mô hình dưa Kim Hoàng hậu, ông còn trồng dưa baby, su hào, bắp cải, súp lơ...

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn là tấm gương tận tâm với công tác hội, được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi Hội NCT tiểu khu 3. Với vai trò của mình, ông luôn đi sâu, đi sát cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào dành cho NCT. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày càng được nâng lên, thu hút đông đảo NCT tham gia vào công tác hội. Trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông luôn cởi mở, giúp đỡ nhiều hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn về kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, để mọi người có phương pháp tốt nhất phát triển kinh tế phù hợp với gia đình.

Gương mẫu học và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, ông Quang đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Đồng thời, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi gia đình, khu dân cư và toàn xã hội, trở thành tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.

Bài và ảnh: Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nbsp-guong-sang-nguoi-cao-tuoi-lam-theo-loi-bac-212182.htm