Hà Nội loay hoay giải bài toán ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhiều năm qua tại Hà Nội. Đặc biệt, gần đây thành phố liên tục được ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí rất cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia. Nhưng cho đến nay, Hà Nội vẫn loay hoay tìm giải pháp chống ô nhiễm.

Mới đây, ngày 22/3, Hà Nội lại một lần nữa, đứng đầu thế giới về một chỉ số mà không ai mong muốn: chỉ số ô nhiễm không khí (AQI trung bình 181 đơn vị). Trước đó, ở một số thời điểm, chất lượng không khí vượt ngưỡng 300 theo chỉ số AQI (rất nguy hại) và nhiều thời điểm ô nhiễm nghiêm trọng nhất thế giới.

Trong 3 tháng gần đây, chỉ số bụi mịn PM 2.5 luôn vượt qua tiêu chuẩn cho phép hàng chục lần. Nghiên cứu đã chỉ ra, ô nhiễm không khí là một trong 5 yếu tố hàng đầu gây ra gánh nặng bệnh tật và tử vong sớm.

Đến nay, Hà Nội vẫn chưa kiểm kê tổng thể các nguồn phát thải vào không khí. Giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải chính, đóng góp 70% tổng lượng bụi và khí thải. Tuy nhiên, gần 7 triệu xe máy lưu thông, trong đó 3 triệu xe máy cũ đã sử dụng trên 15 năm, vẫn chưa được Hà Nội kiểm soát khí thải.

Chất lượng không khí ngày càng tệ trong khi các giải pháp ứng phó với ô nhiễm không khí dường như vẫn bế tắc và người dân vẫn đang phải loay hoay “chịu trận”.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Kim Thoa - Hiền Trang - Văn Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ha-noi-loay-hoay-giai-bai-toan-o-nhiem-khong-khi-216280.htm