Hai miền Triều Tiên nhất trí hội đàm vào ngày 02/3

VIT - Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 28/2 đã nhất trí sẽ tổ chức các cuộc đối thoại vào tuần này về việc nới lỏng con đường vào khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong, các quan chức cho biết.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, Seoul đã chấp nhận đề xuất tổ chức đối thoại vào ngày 02/3 tại Kaesong của Triều Tiên. Các cuộc đối thoại trên được cho là sẽ thảo luận các giải pháp để cải thiện giao thông và thông tin liên lạc tới Kaesong, nơi có khoảng 42.000 người Triều Tiên đang làm việc tại hơn một 100 công ty của Hàn Quốc. Cả hai hiện đang trong giai đoạn bất đồng, trong đó Hàn Quốc muốn tổ chức đối thoại tại Panmunjom, một ngôi làng đình chiến vào ngày 23/2 vừa qua, trong khi đó Bình Nhưỡng yêu cầu tổ chức vào ngày 02/3 tại Keasong. Các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tăng cường nhằm nối lại các cuộc đối thoại hướng tới chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Quân đội Triều Tiên hôm 25/2 đã cáo buộc binh lính Hàn Quốc và Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bất ngờ khi hai nước chuẩn bị tiến hành tập trận chung, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng có thể phản ứng bằng vũ khí nguyên tử. Căng thẳng biên giới đẩy lên cao kể từ khi nổ ra một cuộc đụng độ liên Triều trên Hoàng Hải tháng 11 năm ngoái khiến 1 tàu tuần tra của Triều Tiên bốc cháy. Cuối tháng 1, Triều Tiên đã nã hơn 370 quả đạn pháo vào vùng biển gần biên giới biển tranh chấp. Chấp thuận đề xuất đối thoại của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 28/2 cho hay, một quan chức phi quân sự sẽ dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc tham dự cuộc hội đàm hôm 2/3 tại Kaesong. “Dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc là một quan chức thuộc Bộ Thống Nhất, cuộc hội đàm nên là cuộc tiếp xúc cấp công việc “liên Triều”, chứ không phải là cuộc tiếp xúc quân sự”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho AFP biết, tuy nhiên người này không cung cấp thêm chi tiết nào nữa.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la73648/default.htm