Hai sân bay lớn của Iran nối lại các chuyến bay

Ngày 19/4, Tổ chức hàng không dân dụng Iran cho biết, nước này đã dỡ bỏ hạn chế tại một số sân bay. Thông báo trên được đưa ra sau khi các chuyến bay qua các thành phố Isfahan, Shiraz và Tehran bị đình chỉ trước đó.

Kênh truyền hình chính thức của Iran xác nhận về vụ nổ lớn ở tỉnh miền trung Isfahan ngày 19/4/2024. (Ảnh: AA)

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, hai sân bay chính tại thủ đô Tehran là Imam Khomeini và Mehrabad đã nối lại các chuyến bay. Động thái này được đưa ra sau khi Iran tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đến các thành phố Isfahan, Shiraz và Tehran do xuất hiện các tiếng nổ gần thành phố Isfahan.

Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết, thành phố trung tâm Isfahan "hoàn toàn yên tĩnh và an toàn", vài giờ sau các vụ nổ được cho là xuất phát từ các tên lửa của Israel.

Iran tuyên bố đã bắn hạ một số thiết bị bay không người lái. Tư lệnh cấp cao của quân đội Iran Siavosh Mihandoust khẳng định tiếng nổ tại Isfahan là do các hệ thống phòng không của thành phố được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu khả nghi và vụ việc không gây thiệt hại nào đối với nước này.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối xác nhận với Báo Times of Israel rằng Israel đứng sau các vụ nổ ở Isfahan. Quân đội Israel nói với AFP rằng “chúng tôi không có bình luận nào vào lúc này” khi được hỏi về vụ nổ ở Iran.

Trước đó, hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran. Động thái này xảy ra 5 ngày sau khi Iran điều hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công trả đũa vụ không kích tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1/4, mà Tehran cáo buộc là do Israel thực hiện.

Liên quan đến tình hình Iran – Israel, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng Trung Đông đang ở bên bờ vực nguy hiểm. Người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện và hiện giờ là thời điểm để xuống thang, giảm căng thẳng và kiềm chế tối đa. Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay là tránh mọi hành động có thể dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn, trên nhiều mặt trận khác nhau ở Trung Đông./.

PG (theo báo chí nước ngoài)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/hai-san-bay-lon-cua-iran-noi-lai-cac-chuyen-bay-663496.html