Iran bí mật nhận tiêm kích Su-35 và hệ thống phòng không S-400 từ Nga?

Tiêm kích Su-35 và hệ thống phòng không S-400 có thể khiến Israel phải cân nhắc lại kế hoạch tấn công đáp trả Iran.

Lực lượng vũ trang Iran có thể đã nhận được nhiều vũ khí tối tân do Nga cung cấp, nhằm sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công đáp trả mà phía Israel đã cảnh báo từ vài ngày qua.

Tờ báo Mỹ Washington Post (WP) sau khi tham khảo các nguồn tin riêng cho biết, Nga có thể đã bàn giao cho Iran các tiêm kích Su-35 hiện đại, động thái này diễn ra sau khi Tehran nhận máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 ít lâu.

Bước đi trên được cho là một phần trong chương trình tăng cường hợp tác quân sự giữa Nga và Iran, bao gồm cả việc cùng sản xuất máy bay không người lái cảm tử cũng như Moskva giúp đỡ Tehran phát triển vệ tinh của riêng mình.

Theo tờ WP, những tiêm kích Su-35 nói trên sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự của Iran trước nguy cơ xảy ra xung đột với Israel, khi Tel Aviv cho thấy đã sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra hôm 13/4.

Bất chấp việc chưa có xác nhận công khai từ cả Moskva lẫn Tehran về việc bàn giao các máy bay, nhưng đây là mối lo ngại rất lớn đối với Israel và Tel Aviv có lẽ sẽ phải xây dựng lại kế hoạch tác chiến.

Ngoài ra tờ Washington Post cũng nhắc lại sự kiện diễn ra hồi tháng 3 năm ngoái, khi một phái đoàn Iran đã đến thăm các nhà máy chế tạo vũ khí Nga, họ đã được giới thiệu và các hệ thống phòng không tối tân, bao gồm cả S-400 Triumf.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa này có khả năng phát hiện và tiêu diệt máy bay chiến đấu tàng hình như F-35I Adir đang được Không quân Israel sử dụng, S-400 sẽ còn nguy hiểm hơn khi phối hợp tác chiến cùng Su-35.

Hợp tác quốc phòng giữa Nga và Iran không chỉ giới hạn ở lĩnh vực vũ khí, những dự án như cùng chế tạo tên lửa vũ trụ cũng được thảo luận, điều này sẽ tăng cường đáng kể năng lực chinh phục không gian của Tehran.

Tờ báo Mỹ nhắc lại, hợp tác quân sự giữa Iran và Nga từng trải qua thời kỳ sóng gió, điển hình như việc giao hệ thống phòng không S-300PMU-2 đã bị đình chỉ vào năm 2007. Do áp lực quốc tế tại thời điểm đó, Nga trì hoãn việc thực hiện hợp đồng và chỉ khôi phục lại vào năm 2016.

Nhưng hiện nay có lẽ không còn gì cản trở việc Nga sẵn sàng cung cấp cho Iran hệ thống phòng không S-400 Triumf mạnh hơn nhiều, mặc dù thời gian và khối lượng giao hàng vẫn chưa được xác định.

Theo nhận xét của tờ Washington Post, chắc chắn vũ khí tối tân của Nga sẽ khiến Israel lo ngại khi Tel Aviv nhận ra rằng tình hình hiện tại không có lợi cho mình nếu cố gắng thực hiện cuộc tấn công đáp trả.

Mặc dù vậy ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng năng lực của Su-35 và đặc biệt là S-400 kém xa so với những gì Nga quảng cáo, đặc biệt là thông qua màn thể hiện trên chiến trường Ukraine.

Những "chiến công" rực rỡ nhất của S-400 đáng ngạc nhiên lại là những vụ bắn nhầm máy bay quân nhà, nó gần như bất lực khi gặp phải tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hay UAV cảm tử của Ukraine.

Không chỉ có vậy, Su-35 chưa chứng minh được có đủ độ tin cậy nếu đối đầu tiêm kích tàng hình thế hệ năm như F-35I Adir, do vậy nếu cuộc chiến giữa hai phương tiện này xảy ra sẽ rất đáng chú ý.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/iran-bi-mat-nhan-tiem-kich-su-35-va-he-thong-phong-khong-s-400-tu-nga-post573773.antd