Ngày 06/6/2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chúc mừng.
Nhân dịp Ngài Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah được sắc phong làm Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait, ngày 6/6/2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chúc mừng.
Nhân dịp ông Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah được sắc phong làm Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait, ngày 6/6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chúc mừng.
Nhân dịp ông Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah được sắc phong làm Hoàng Thái tử Nhà nước Kuwait, ngày 6/6/2024, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chúc mừng.
Ả Rập Xê-út đã ấn định giá bán chính thức dầu thô Arab Light (OSP) sang châu Á ở mức giá cao hơn 2,40 USD so với mức trung bình của dầu Oman/Dubai trong tháng 7, theo một tài liệu mà Reuters nhìn thấy hôm thứ Tư 5/6.
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác, còn gọi là OPEC+ đã nhất trí gia hạn hầu hết các mức cắt giảm sản lượng dầu mỏ đến năm 2025, vượt dự báo của các chuyên gia, khi nhóm này tìm cách củng cố thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng yếu, lãi suất cao…
Trong 20 năm qua, Quỹ Kuwait phát triển kinh tế Arab (KFAED - quỹ Kuwait) đã tài trợ 102 triệu USD cho các dự án cải tạo hệ thống thủy lợi ở 3 tỉnh đông dân nhất của Cuba là Santiago de Cuba, Holgúin và La Habana.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong 20 năm qua, Quỹ Kuwait phát triển kinh tế Arab (KFAED - quỹ Kuwait) đã tài trợ 102 triệu USD cho các dự án cải tạo hệ thống thủy lợi ở 3 tỉnh đông dân nhất của Cuba là Santiago de Cuba, Holgúin và La Habana.
Động thái mới nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) nhằm mục tiêu 'đạt được và duy trì trạng thái ổn định của thị trường dầu mỏ, đồng thời đưa ra những định hướng dài hạn và minh bạch cho thị trường, dựa trên cách tiếp cận thận trọng, chủ động'.
Giá dầu thế giới giảm vào đầu ngày 3-6 , bất chấp động thái của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng (OPEC+, gồm OPEC và Nga) nhằm gia hạn cắt giảm sản lượng sâu đến năm 2025.
Vào Chủ nhật, các nước OPEC+ đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng hiện tại để hỗ trợ giá dầu, vào thời điểm có nhiều bất ổn về kinh tế và địa chính trị, đồng thời chuẩn bị mở lại van dầu.
Động thái này nhằm mục đích củng cố thị trường dầu trong bối cảnh suy giảm nhu cầu 'vàng đen' trong khối.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 3/6.
Ngày 2/6, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) đã thống nhất gia hạn các mức cắt giảm sản lượng tới cuối năm 2025 nhằm hỗ trợ giá mặt hàng này.
Ngày 1/6, truyền thông nhà nước Kuwait đưa tin, Quốc vương nước này đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah làm Thái tử mới.
Ngày 1/6, truyền thông nhà nước Kuwait đưa tin Quốc vương nước này Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah làm Thái tử mới.
Ngày 1/6, truyền thông nhà nước Kuwait đưa tin Quốc vương nước này Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah đã bổ nhiệm cựu Thủ tướng Sheikh Sabah Khaled al-Hamad al-Sabah làm Thái tử mới.
Phải mất gần nửa giờ, những chiếc xe cứu thương và nhân viên cứu hỏa đầu tiên mới tiếp cận được dãy lều rực lửa trong trại hòa bình Kuwait ở Rafah tối hôm 26/5. Sự đông đúc và đống đổ nát ngổn ngang đã cản trở việc di chuyển của các phương tiện cấp cứu, khiến ngọn lửa lan rộng qua những căn lều tạm bợ của những người sơ tán.
Kuwait Oil đã trao sáu hợp đồng khoan cho ADES Holding, nhằm bù đắp cho sự sụt giảm tại các mỏ dầu cũ và mở rộng năng lực khai thác.
Vào ngày 2/6 tới, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga, tức liên minh OPEC+, sẽ tiến hành cuộc họp bàn về chính sách sản lượng...
Nhân dịp ông Tô Lâm được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước, lãnh đạo các nước Indonesia, Canada, Kuwait, Thụy Điển đã gửi điện và thư chúc mừng
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước: Indonesia, Canada, Kuwait, Thụy Điển đã gửi điện và thư chúc mừng.
Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Indonesia, Canada, Kuwait, Thụy Điển đã gửi điện và thư chúc mừng.
Quan chức Bộ Y tế và dịch vụ khẩn cấp tại Gaza vừa cho biết các cuộc không kích của Israel nhằm vào Rafah đã khiến ít nhất 35 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Đài phát thanh nhà nước Pakistan ngày 26/5 đưa tin, Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmed Al-Sabah và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani đã đồng ý thăm Pakistan theo lời mời của Thủ tướng Shehbaz Sharif.
Giới phân tích nhận định, một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới vừa hỗ trợ Kuwait thực hiện chương trình hiện đại hóa quân đội vừa giúp ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ giành thêm chỗ đứng tại thị trường vùng Vịnh.
Nga đã vượt quá cam kết sản lượng dầu thô trong tháng 4 và sẽ sớm trình bày với OPEC+ một kế hoạch bù đắp cho việc tăng thêm sản lượng này, Bộ Năng lượng nước này cho biết hôm thứ Năm 23/5.
Các nhà phân tích cho biết, việc giải tán Quốc hội Kuwait và việc Tiểu vương Sheikh Meshal đình chỉ một số điều khoản trong Hiến pháp đã mở ra một kỷ nguyên ổn định và năng động cho ngành năng lượng của đất nước.
Sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng trong vụ trực thăng rơi, sự chú ý đổ dồn vào Phó Tổng thống Mohammad Mokhber - người có khả năng kế nhiệm ông.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian phải hạ cánh khẩn cấp ở tỉnh Đông Azerbaijan của Iran. Điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm sương mù dày đặc, đang cản trở nỗ lực cứu hộ và hiện họ vẫn chưa tìm thấy chiếc trực thăng.
Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục gấp rút được lực lượng chức năng Iran triển khai ở vùng núi gần biên giới giữa nước này với Azerbaijan, sau khi chiếc máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi mất dấu tại đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng đến Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.
Nhân dịp Ngài Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah được bổ nhiệm làm Thủ tướng thứ 46 Nhà nước Kuwait, ngày 16/5/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng.
Đặng Thu Thảo khoe không gian căn nhà mới đang được vợ chồng cô hoàn thiện những công đoạn nội thất cuối cùng.
Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza, trong bối cảnh Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn 'ngay lập tức' ở dải đất này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn 'ngay lập tức' ở dải đất đang bị phong tỏa này.
Theo hãng thông tấn chính thức KUNA, ngày 12/5, Quốc vương Kuwait Sheikh Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đã ban hành sắc lệnh, trong đó thông báo về việc thành lập nội các mới do Thủ tướng mới được chỉ định, Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, đứng đầu.
Trong video gửi tới hội nghị các nhà tài trợ quốc tế ở Kuwait, Tổng thư ký Guterres nhắc lại lời kêu gọi lập tức ngừng bắn nhân đạo, trả tự do cho các con tin và tăng viện trợ nhân đạo khẩn cấp.
Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ khẳng định lập trường trung lập của nước này và hội nghị hòa bình được tổ chức theo đề xuất của Kiev sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng trung lập của Thụy Sỹ.
Các nguồn tin cho biết Israel đã bắt đầu tăng cường tấn công TP Rafah ở cực Nam của Gaza, sau khi cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với lực lượng Hamas bị đổ vỡ.
Hệ thống y tế ở thành phố Rafah ở cực nam của Gaza đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau cuộc không kích mới đây của Israel. Hiện tại, thành phố này chỉ còn lại duy nhất một bệnh viện đang hoạt động chật vật khi thiếu nguồn cung y tế.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin cho biết Israel đã bắt đầu tăng cường tấn công thành phố Rafah ở cực Nam của Gaza, sau khi cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với lực lượng Hamas bị đổ vỡ.
Quốc vương Sheikh Meshaal nói rõ đây là bước đi cần thiết sau khi có một vài nghị sỹ cản trở quyền lực của Quốc vương, trong khi một số người khác 'áp đặt các điều kiện' cho việc thành lập chính phủ.