Mạo hiểm chụp cận cảnh cá sấu khổng lồ dưới biển

Một nhiếp ảnh gia đã mạo hiểm chụp ảnh cận cảnh hàm răng khủng khiếp của cá sấu khổng lồ ở ngoài khơi bờ biển Mexico.

Nhiếp ảnh gia Christian Vizl chụp những hình ảnh này khi ông lặn ngay sát cá sấu châu Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Mexico.

Nhiếp ảnh gia 43 tuổi đã dành một ngày để bơi cùng và chụp ảnh những con cá sấu khổng lồ sống trong nước biển.

Bức ảnh cận cảnh cho thấy hàm và những chiếc răng sắc nhọn trong miệng con cá sấu khổng lồ.

Những con cá sấu được lùa tới khu vực có nhiều cỏ biển để khiến chúng khó tấn công hơn.

Các sấu có thể tấn công bất thình lình, nhưng Vizl vẫn an toàn nhờ khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể của loài vật đáng sợ này.

Cá sấu châu Mỹ là một trong những loài cá sấu lớn nhất thế giới, với cá thể đực có thể dài 6m và nặng 900kg.

Cá sấu châu Mỹ thường sống trong rừng đước, cửa sông, hồ nước ngọt, hồ muối và thậm chí cả biển.

Cá sấu có thể nguy hiểm với con người với một số vụ tấn công được ghi nhận ở Mexico, Costa Rica bang Florida trong vài năm gần đây.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/mao-hiem-chup-can-canh-ca-sau-khong-lo-duoi-bien-804054.html