Mẹ chồng đánh con dâu ngoại tình: Ai đáng trách?

Sau clip đánh con dâu ngoại tình, nhiều ý kiến cho rằng, người phụ nữ đã sai khi có quan hệ ngoài hôn nhân, còn mẹ chồng cũng không đúng vì giải quyết sự việc bằng bạo lực.

Chiều 12/8, nhiều diễn đàn đăng tải clip dài 6 phút, quay cảnh Nguyễn Mai (sinh năm 1990) cùng nhân tình bị mẹ chồng và chồng đánh tới tấp trong phòng trọ thuộc địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Trong khi người phụ nữ lớn tuổi liên tục tát, đòi cởi đồ con dâu, lớn tiếng điện thoại nhờ người báo công an tới bắt tại trận, cô gái chỉ im lặng, cúi mặt chịu đòn mà không van xin hay chống cự.

Đoạn video hiện thu hút 2,2 triệu lượt xem, 23.000 like (thích), 27.000 chia sẻ cùng hàng chục nghìn bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến nhận định, cô gái đã sai khi có quan hệ ngoài hôn nhân. Nhưng không ít người cho rằng, việc sử dụng bạo lực khi đánh ghen là trái pháp luật.

Lỗi ở người phụ nữ ngoại tình

Chia sẻ trên Zing.vn, Châu Vĩnh Thanh đưa quan điểm, dù nguyên nhân như thế nào, phụ nữ ngoại tình là sai và không thể chấp nhận được.

"Đừng đổ lỗi cho ai khi đã có gia đình vẫn đi ngoại tình, bất kể là chồng hay vợ. Nếu tình yêu đã hết, vì sao không buông tha cho nhau, mà lại dùng cách này để lừa dối nhau?", tài khoản này viết.

Thuận Trần đồng ý và cho rằng, nếu cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, trái tim đã tìm thấy nơi yên bình hơn thì hãy ly dị, chấm dứt ở cả tinh thân lẫn pháp luật để có thể đường đường chính chính về bên đỗ mới, chứ đừng "đứng núi này trông núi nọ".

"Hậu quả cuộc đánh ghen hôm nay chính là do mong muốn tìm kiếm sự kích thích của người phụ nữ này. Lúc ngoại tình, mấy ai còn nghĩ đến tự trọng, thanh danh và nhân cách. Chỉ có bạn mới quyết định bạn là ai, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi bạn đã cặp bồ tới 6 lần", độc giả trên cho hay.

Bằng Hữu Vũ nhận xét, hành xử như người mẹ chồng là bình thường trong sự việc này.

"Không ai thích bạo lực nhưng hãy thử đặt mình vào cương vị của người chồng bị cắm sừng kia xem. Người mẹ cũng vì quá bức xúc nên mới có phản ứng như vậy. Nhìn con dâu được mình cưới hỏi đàng hoàng làm bậy, xấu mặt mũi và danh dự của gia đình, làm gì có ai bình tĩnh được", Bằng Hữu Vũ chia sẻ.

Hai mẹ con đánh tới tấp người vợ cùng nhân tình. Ảnh cắt từ clip.

Đánh ghen bằng bạo lực là trái pháp luật

Đồng ý rằng, hành động của người vợ là sai, nhưng không ít bạn đọc chỉ ra, mẹ chồng và người chồng cũng đã vi phạm pháp luật.

Bảo Đăng viết: "Tôi không đồng tình với cách làm của cô gái và nhân tình. Đó là vi phạm luật hôn nhân gia đình, có thể ở tù theo luật mới. Nhưng cũng không thể ủng hộ việc mẹ chồng và người chồng đánh đập cô gái tàn nhẫn như thế".

Độc giả này đặt câu hỏi: Biết là tức giận và căm phẫn nhưng đánh như vậy kết quả được gì? Nếu không may đánh tổn thương tới cơ thể, sẽ như thế nào? Lúc bị bắt giam vô tù mới nói hối hận vì bức xúc quá hay sao?

Tony Phương bức xúc cho rằng, bà mẹ chồng đã xâm hại cơ thể, nhục mạ, quay clip tung lên mạng làm ảnh hướng đến nhân cách và danh dự của con dâu.

"Chuyện gì cũng có pháp luật, ai làm sai thì người đó sẽ bị xử lý thích đáng. Không thể cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực. Hành động đánh ghen chỉ làm cho bản thân cảm thấy thanh thản trong giây lát, nhưng hậu quả mang lại là tù tội, bị xã hội đánh giá.

Đừng để cảm xúc lấn át lý trí. Nếu là một người đàn ông tốt thì thay vì đánh đập, hãy để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới", thành viên này cho hay.

Những ý kiến trái chiều của độc giả về sự việc. Ảnh chụp màn hình.

Không những thế, nhiều người dùng mạng còn chú ý đến chi tiết cô gái sinh năm 1990 nhưng đã lập gia đình 10 năm và kết hôn do bị cưỡng bức dẫn đến mang thai.

Hồng Vinh Phạm thắc mắc: "Người vợ sinh năm 1990 mà đã kết hôn được 10 năm và có một con đang học lớp 3. Vậy là mới 16 tuổi đã cưới? Như vậy anh chồng đã giao cấu với trẻ vị thành niên?".

Cùng chung câu hỏi, Phan Ly tò mò: "Con gái bạn ấy đã học lớp 3, nghĩa là 8 tuổi rồi. Vậy là bạn ấy cưới quá sớm. Nếu lời chia sẻ là đúng thì chính anh chồng mới là người vi phạm pháp luật".

Phan Ly kết luận, người phụ nữ lớn tuổi sai vì chửi bới, đánh đập con dâu. Chưa kể việc kết hôn do cưỡng bức, có thai khi còn là trẻ vị thành niên có thể khiến người chồng gặp rắc rối với pháp luật.

Trước đó, Zing.vn đã có trao đổi với luật sư Vũ Tiến Vinh - giám đốc Công ty luật Bảo An (Hà Nội).

Luật sư Vinh cho biết, hành vi ngoại tình là vi phạm Luật hôn nhân gia đình. Nếu gặp phải trường hợp này, cách xử lý thông minh nhất là báo ngay chính quyền xử phạt hành chính, chứ không nên dùng bạo lực, đánh đập.

Về phía người đánh ghen, nếu sử dụng bạo lực bằng cách đấm đá, không dùng hung khí nguy hiểm, làm nạn nhân thương tích dưới 11% sẽ bị phạt hành chính. Cao hơn 11% sẽ bị xem xét xử lý hình sự.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Hoài Thư

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-the-chap-nhan-vo-ngoai-tinh-me-chong-danh-con-dau-post673590.html