Mỹ biết trước nhưng không khuyến khích Israel tấn công trả đũa Iran

Israel đã thông báo trước cho Mỹ về việc tấn công trả đũa Iran trong những ngày sắp tới nhưng Mỹ 'không khuyến khích' hành động này từ phía Israel.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ ngày 18/4 xác nhận Israel phóng tên lửa tấn công sân bay Isfahan và căn cứ không quân gần đó khiến Iran buộc phải đóng cửa không phận và nhiều chuyến bay tại sân bay Isfahan bị hủy hoãn.

Tên lửa Khordad-15 của Iran được phóng đi để đánh chặn mục tiêu (Ảnh: IRNA)

Giới chức Iran cũng đã lên tiếng xác nhận hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt để đánh chặn mục tiêu và cả sân bay Isfahan cùng căn cứ không quân gần đó không bị thiệt hại gì đáng kể. Các cơ sở hạt nhân của Iran mà Israel dọa sẽ tấn công cũng không bị ảnh hưởng.

Trong một động thái có liên quan, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Israel cần kiềm chế không đáp trả Iran sau vụ Iran dùng số lượng lớn UAV và tên lửa thực hiện vụ tấn công "chưa từng có tiền lệ" về phía Israel. Vị quan chức này khẳng định Mỹ "không bật đèn xanh" để Israel trả đũa Iran.

Tuy nhiên, để thể hiện sự ủng hộ đồng minh chiến lược tại Trung Đông, Mỹ đã công bố loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào 16 cá nhân và 2 thực thể ở Iran được cho là sản xuất động cơ máy bay không người lái phục vụ vụ tấn công hôm 13/4 vừa qua.

OFAC cũng áp đặt trừng phạt 5 doanh nghiệp sản xuất sắt thép và 3 công ty con của tập đoàn sản xuất ô tô Bahman của Iran bị cáo buộc cung cấp nguyên vật liệu cho quân đội Iran và nhiều tập đoàn trước đó đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong khi đó, Anh tuyên bố áp lệnh trừng phạt nhằm vào các tổ chức và cá nhân thuộc quân đội Iran hoạt động trong lĩnh vực phát triển máy bay không người lái và tên lửa.

Theo giới quan sát, lệnh trừng phạt mới của Mỹ và các đồng minh châu Âu được cho là nỗ lực nhằm cắt đứt nguồn cung cấp vật liệu để sản xuất tên lửa và máy bay không người lái của Iran cũng như cô lập Iran trên bình diện quốc tế.

Bên cạnh đó, lệnh cấm vận cũng là cách để Mỹ và các đồng minh phát tín hiệu cho Israel rằng việc đáp trả Iran không nhất thiết phải thông qua các đòn đánh quân sự. Phát biểu sau khi Mỹ công bố các lệnh trừng phạt Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ không ngần ngại khi buộc Iran phải chịu trách nhiệm.

"Những kẻ giúp đỡ hoặc ủng hộ Iran tiến hành các cuộc tấn công cần hiểu rõ rằng: Mỹ luôn cam kết đảm bảo an ninh cho Israel. Chúng tôi cam kết đảm bảo an ninh cho người dân Mỹ và các đối tác trong khu vực và sẽ không ngần ngại áp dụng bất kỳ hành động nào để buộc chúng phải chịu trách nhiệm".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi đang sử dụng các công cụ tài chính nhằm hạ bậc và làm đứt gãy những hoạt động sai trái của Iran bao gồm cả chương trình phát triển máy bay không người lái cũng như những khoản tiền mà chính quyền Iran sử dụng để ủng hộ hoạt động khủng bố.

Chúng tôi sẽ tiếp tục áp các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran trong những ngày và tuần sắp tới. Hành động của chúng tôi sẽ khiến mỗi bước đi của Iran trong việc gây bất ổn trở nên khó khăn và tốn kém hơn".

Khánh An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/my-biet-truoc-nhung-khong-khuyen-khich-israel-tan-cong-tra-dua-iran-192240419111812496.htm